Khẩn trương sửa chữa mặt đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan

.

ĐNO - Trước tình trạng mặt đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan (đoạn thuộc huyện Hòa Vang) bị xuống cấp trong thời gian qua, các đơn vị đang nỗ lực thi công, sửa chữa các vị trí hư hỏng, bảo đảm việc lưu thông trước Tết Nguyên đán Tân Sửu.

 
Video: XUÂN SƠN

Đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan tại Km 12+300 có nhiều vị trí nền đường bị hư hỏng, sụt lún, xuất hiện các ổ gà, mặt đường mấp mô, có điểm hư hỏng kéo dài đến 100m.

Tại đây, nhiều công nhân và phương tiện máy móc được huy động để khẩn trương sửa chữa mặt đường. Ở 2 đầu đoạn đường hư hỏng có bố trí biển cảnh báo và người chốt trực để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực. Đơn vị sửa chữa thực hiện khoan cắt, dùng bê-tông nhựa để lấp ổ gà và điểm mấp mô, bảo đảm giao thông bước 1 tại các vị trí mất an toàn giao thông.

. Ảnh: XUÂN SƠN
Cục phó Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) Nguyễn Thanh Bình (thứ 3, trái sang) kiểm tra công tác sửa chữa tại các vị trí hư hỏng ở mặt đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo báo cáo của Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) III, tổng diện tích mặt đường hư hỏng ổ gà, sình lún là 8.430 m2. Ổ gà sâu trung bình 7cm. Đặc biệt, nút giao Túy Loan đoạn từ Km30 – Km30+283 dạng sình lún xen lẫn ổ gà, rạn nứt nặng có diện tích 690m2. Tình trạng tương tự ở nút giao Hòa Liên đoạn từ Km17+971 là 2.800 m2.

Hiện các vị trí hư hỏng nặng tại các nút giao trên đang được khẩn trương sửa chữa, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông êm thuận.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Cục phó Cục QLĐB III cho biết, tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan là tuyến đường chỉ có 2 làn (đoạn tuyến bị thắt hẹp so với 2 đầu có 4 làn xe) nên mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, cùng với tình trạng xe quá tải là nguyên nhân khiến nền đường bị hư hỏng.

a
Công nhân khẩn trương khắc phục hư hại trên đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngoài ra, tuyến đường này đã quá tuổi thọ, nhưng chỉ có thể sữa chữa theo hình thức "hư đâu, sửa đó" chứ không thể nâng cấp, cải tạo do trùng với quy hoạch dự án đường cao tốc La Sơn-Túy Loan. 

"Hiện chúng tôi đã huy động lực lượng, trang thiết bị để sửa chữa. Tuy nhiên, do trời mưa liên tục nên chỉ có thể bảo đảm giao thông bước 1 tại các vị trí hư hỏng bằng đá hộc, đá ba chêm chèn, đổ bê-tông nhựa lấp ổ gà để bảo đảm giao thông. Khi thời tiết thuận lợi, trời nắng, chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa triệt để toàn bộ hư hỏng. Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sẽ hoàn thiện việc sửa chữa, bảo đảm giao thông êm thuận, an toàn", ông Bình cho hay.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.