Ảnh và Video

Tăng cường phòng, chống Covid-19 trong trường học

11:13, 01/02/2021 (GMT+7)

ĐNO - Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, ngành giáo dục thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ở trường học.

Những ngày qua, Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu) tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: NP
Những ngày qua, Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu) tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: N.P

Sáng 1-2, nhiều trường học trên địa bàn thành phố tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp. Ghi nhận tại Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu), nhà trường bố trí Đoàn thanh niên, nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang. Nhà trường bố trí xà phòng rửa tay tại khu vực nhà vệ sinh, nước sát khuẩn tại các phòng học để học sinh sát khuẩn sau giờ ra chơi.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà) cũng tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh ngay cổng trường. Thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám cho biết, công tác phòng, chống Covid-19 được nhà trường triển khai quyết liệt. Tại tiết sinh hoạt đầu tuần, các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở cho học sinh không lơ là, chủ quan công tác phòng, chống Covid-19. Tại Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), việc đo thân nhiệt được triển khai từ cuối tuần trước. 

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Thị Bích Thuận cho biết, trong những ngày qua, sở chỉ đạo các đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các đơn vị trường học phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường; tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đầu mỗi buổi học; khuyến cáo học sinh, cán bộ, giáo viên thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người; thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh trường, lớp.

Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tâm thế, phương án sẵn sàng tổ chức dạy học trực tuyến nếu tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. Phòng GD&ĐT các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu) nghiêm chỉnh đeo khẩu trang đến trường. Ảnh: N.P
Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu) nghiêm chỉnh đeo khẩu trang đến trường. Ảnh: N.P
Đoàn Thanh niên Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu) đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp học. Ảnh: N.P
Đoàn Thanh niên Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu) đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp học. Ảnh: N.P
Học sinh Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu) được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: N.P
Học sinh Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu) được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: N.P
Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà) đươc đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp học. Ảnh: N.P
Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà) được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp học. Ảnh: N.P
Để phòng, chống Covid-19, các trường thực hiện phương châm
Để phòng, chống Covid-19, các trường thực hiện phương châm "5K" của Bộ Y tế. Ngành giáo dục cũng sẵn sàng triển khai việc học online cho học sinh nếu trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: N.P

 NGỌC PHÚ

.