Các trường đại học thực hiện nghiêm công tác phòng dịch

.

ĐNO - Sáng 1-3, sinh viên các trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng đến trường sau 1 tuần học trực tuyến để phòng, chống Covid-19.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật xếp thành 2 hàng để đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường.
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật xếp thành 2 hàng để đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường.

Theo ghi nhận, công tác phòng, chống Covid-19 tại các trường được thực hiện nghiêm ngặt. Ban Giám hiệu các trường đã chỉ đạo Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế, nhắc nhở sinh viên đeo khẩu trang trước khi vào giảng đường. 

Các trường chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn để tại các cầu thang, phòng học để sinh viên sát khuẩn tay, bảo đảm an toàn khi học tập. Sinh viên nghiêm túc mang khẩu trang khi học tập ở giảng đường, thư viện và khu thể dục - thể thao. 

Theo chỉ đạo của Sở Y tế, cũng như Đại học Đà Nẵng, sinh viên các tỉnh khi đến Đà Nẵng đều phải khai báo y tế. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tiến hành khai báo y tế trước khi vào ký túc xá.
Theo chỉ đạo của Sở Y tế cũng như Đại học Đà Nẵng, sinh viên các tỉnh khi đến Đà Nẵng đều phải khai báo y tế. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tiến hành khai báo y tế trước khi vào ký túc xá.
Công tác phòng, chống Covid-19 được Trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện nghiêm ngặt. Sinh viên được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào giảng đường học tập.
Công tác phòng, chống Covid-19 được Trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện nghiêm ngặt. Sinh viên được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào giảng đường học tập.
Các trường đại học nghiêm túc thực hiện nguyên tắt
Các trường đại học nghiêm túc thực hiện nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đứng giãn cách trước khi đo thân nhiệt.
Tại các trường học đều có các ba-nô tuyên truyền phòng, chống Covid-19 cho sinh viên, giảng viên.
Tại các trường học đều có các panô tuyên truyền phòng, chống Covid-19 cho sinh viên, giảng viên.
Sinh viên tự giác sát khuẩn, đeo khẩu trang ngày đầu đến trường. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Bách khoa sát khuẩn tay trước khi vào giảng đường học tập buổi đầu tiên.
Sinh viên tự giác sát khuẩn, đeo khẩu trang ngày đầu đến trường. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Bách khoa sát khuẩn tay trước khi vào giảng đường học tập buổi đầu tiên.
Mặc dù mới đến trường buổi đầu tiên, nhưng các sinh viên khối chiều đã đến thư viên học tập trong sáng 1-3. Các em tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
Đến trường buổi đầu tiên nhưng các sinh viên khối chiều đã đến thư viện học tập trong sáng 1-3. Các em tuân thủ đeo khẩu trang sau khi sát khuẩn tay.

 NGỌC PHÚ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.