Bếp ăn miễn phí cho người nghèo

.

ĐNO - Gần 2 năm nay, đều đặn mỗi tháng 1 lần, bếp ăn miễn phí của thầy, cô giáo Trường Tiểu học Tây Hồ (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) lại đỏ lửa để phục vụ người lao động nghèo. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của nhà trường trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo Bác.

 

Video: LAM PHƯƠNG
 
Ban đầu, hoạt động “bếp ăn miễn phí” do một thầy giáo khởi xướng, với sự tham gia của một số giáo viên. Dần dần, nhận thấy ý nghĩa nhân văn do hoạt động mang lại, Chi bộ Trường Tiểu học Tây Hồ chọn đăng ký là việc làm tiêu biểu về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: L.P
Ban đầu, hoạt động “bếp ăn miễn phí” do một thầy giáo khởi xướng, với sự tham gia của một số giáo viên. Dần dần, nhận thấy ý nghĩa nhân văn do hoạt động mang lại, Chi bộ Trường Tiểu học Tây Hồ chọn đăng ký là việc làm tiêu biểu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh chụp ngày 18-6). Ảnh: L.P
Từ đó, hoạt động được duy trì đều đặn hằng tháng. Dù trong năm học hay kỳ nghỉ hè, các thầy, cô giáo đều sắp xếp thời gian để cùng nhau đi chợ, mua thực phẩm, nấu và phát hơn 200 bữa ăn miễn phí đến những hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Ngày 18-6 vừa qua, các giáo viên tập trung chuẩn bị các suất ăn để phát cho người lao động nghèo . Ảnh: L.P
Từ đó, hoạt động được duy trì đều đặn hằng tháng. Dù trong năm học hay kỳ nghỉ hè, các thầy, cô giáo đều sắp xếp thời gian cùng nhau đi chợ, mua thực phẩm, nấu và phát hơn 200 bữa ăn miễn phí đến những hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Các giáo viên chuẩn bị các suất ăn để phát cho người lao động nghèo. Ảnh: L.P
Chi phí cho mỗi đợt nấu và phát suất ăn khoảng 5 triệu đồng. Để có kinh phí duy trì hoạt động, các thầy, cô giáo đều tự nguyện đóng góp kinh phí. Bên cạnh đó, một số phụ huynh học sinh cũng hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động ý nghĩa này. Ảnh: L.P
Chi phí cho mỗi đợt nấu và phát suất ăn khoảng 5 triệu đồng. Để có kinh phí duy trì hoạt động, các thầy, cô giáo tự nguyện đóng góp. Bên cạnh đó, một số phụ huynh học sinh cũng hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động ý nghĩa này. Trong ảnh: Thầy giáo Trương Vĩnh Đặng thêm sữa vào mỗi suất ăn. Ảnh: L.P
Thực đơn các món ăn khá đa dạng, như: bún, mỳ Quảng, cơm, bánh cuốn, bánh hỏi….. Các suất ăn được chính tay các thầy, cô giáo chuẩn bị tươm tất, bảo đảm vệ sinh. Ảnh: L.P
Thực đơn các món ăn khá đa dạng như: bún, mỳ Quảng, cơm, bánh cuốn, bánh hỏi… Các suất ăn được chính tay các thầy, cô giáo chuẩn bị tươm tất, bảo đảm vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: L.P
Đối tượng được nhận suất ăn miễn phí là những người lao động nghèo như: vé số, ve chai, xe ôm, xích lô; người tàn tật; người có hoàn cảnh khó khăn,… Ảnh: L.P
Đối tượng được nhận suất ăn miễn phí là những người lao động nghèo như: người bán vé số, ve chai, xe ôm, xích lô; người tàn tật; người có hoàn cảnh khó khăn… Ảnh: L.P
Hằng ngày, bà Đỗ Thị Hồng (68 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đẩy xe đi nhặt ve chai khắp các tuyến đường. Thu nhập mỗi ngày tròm trèm vài chục đến 100.000 đồng. Nhận được suất ăn miễn phí, bà Hồng cười rạng rỡ vì bữa trưa hôm nay tiết kiệm được 20.000 đồng mua cơm. Ảnh: L.P
Hằng ngày, bà Đỗ Thị Hồng (ảnh) 68 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đẩy xe đi nhặt ve chai khắp các tuyến đường. Thu nhập mỗi ngày vài chục ngàn đồng, nhận được suất ăn miễn phí, bà Hồng cười rạng rỡ vì bữa trưa tiết kiệm được 20.000 đồng tiền mua cơm. Ảnh: L.P
Những suất ăn miễn phí được các giáo viên trao tận tay người lao động nghèo kèm theo câu chúc ngon miệng. Người nhận cũng đáp lại bằng cái gật đầu, câu cảm ơn cùng nụ cười đằng sau lớp khẩu trang. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ xua tan cái nắng nóng oi bức giữa những ngày hè. Ảnh: L.P
Những suất ăn miễn phí được các giáo viên trao tận tay người lao động nghèo kèm theo câu chúc ngon miệng. Người nhận cũng đáp lại bằng cách gật đầu, cảm ơn cùng nụ cười đằng sau lớp khẩu trang. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ xua tan cái nắng nóng oi bức giữa những ngày hè. Ảnh: L.P

 LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích