Đội sửa xe đặc biệt nơi cửa ngõ thành phố

.

ĐNO - Những ngày qua, do ảnh hưởng của Covid-19, hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía Nam chạy xe máy vượt hàng trăm cây số về quê với lịch trình đi qua địa phận Đà Nẵng. Hành trình của họ có sự tiếp sức của lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố cùng các tình nguyện viên.

 

Video: XUÂN SƠN - LAM PHƯƠNG

Thượng úy Nguyễn Trần Quang Vũ, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố cho biết, qua 2 ngày làm nhiệm vụ tiếp đón, dẫn các đoàn xe máy từ phía Nam đi qua địa phận Đà Nẵng về các tỉnh phía Bắc, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhận thấy có nhiều phương tiện bị xẹp lốp, thủng lốp, hư hỏng nhẹ do di chuyển đường dài.

Để kịp thời hỗ trợ sửa chữa, khắc phục hư hỏng cho các phương tiện, từ ngày 27-7, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố kêu gọi tình nguyện viên có khả năng khắc phục những hư hỏng nhỏ của mô-tô, xe máy như: bơm, vá lốp tham gia hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp tục hành trình.

Khoảng 15 tình nguyện viên và các nhóm tình nguyện như: Nhóm SOS Đà Nẵng, CLB Tiên phong của Trường Đại học Đông Á… đã đăng ký tham gia hỗ trợ.

Theo đó, khi Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận thông tin có đoàn xe từ phía Nam ra, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thông báo đến các cá nhân, đội, nhóm đăng ký hỗ trợ để đi cùng lực lượng đến địa điểm đón và trợ giúp khi có sự cố cho đến khi đoàn xe qua khỏi địa phận thành phố.

Để làm nhiệm vụ, các tình nguyện viên trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ, giữ khoảng cách an toàn với người dân cũng như thực hiện đầy đủ các quy định trong phòng, chống dịch. 

Các phương tiện bị hư hỏng nặng, không thể khắc phục, sữa chữa tại chỗ sẽ được đưa lên xe bán tải để vận chuyển qua khỏi địa phận Đà Nẵng và bàn giao cho lực lượng cảnh sát giao thông của địa phương tiếp theo. Ảnh: L.P1.	Các phương tiện nếu hư hỏng nặng, không thể khắc phục, sữa chữa tại chỗ sẽ được đưa lên xe bán tải để vận chuyển qua khỏi địa phận Đà Nẵng và bàn giao cho lực lượng cảnh sát giao thông của địa phương tiếp theo. Ảnh: L.P
Các phương tiện bị hư hỏng nặng, không thể khắc phục, sữa chữa tại chỗ được đưa lên xe bán tải để vận chuyển qua khỏi địa phận Đà Nẵng và bàn giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông của địa phương tiếp theo. Ảnh: L.P
Các tình nguyện viên hỗ trợ sữa chữa nhanh, khắc phục ngay các hư hỏng nhẹ của xe máy như: xẹp lốp, thủng lốp,... Trong ảnh: Các thành viên Nhóm SOS Đà Nẵng bơm hơi cho một phương tiện bị xẹp. Ảnh: L.P
Các tình nguyện viên hỗ trợ sửa chữa nhanh, khắc phục ngay các hư hỏng nhẹ của xe máy như: xẹp lốp, thủng lốp... Trong ảnh: Nhóm SOS Đà Nẵng bơm hơi cho một phương tiện. Ảnh: L.P
4.	Bên cạnh hỗ trợ khắc phục các hư hỏng nhỏ, Nhóm SOS Đà Nẵng còn vận động được 30 ruột xe để thay miễn phí cho các phương tiện hư hỏng.
Bên cạnh hỗ trợ khắc phục, Nhóm SOS Đà Nẵng còn vận động được 30 ruột xe thay miễn phí cho phương tiện hư hỏng. Ảnh: L.P

 XUÂN SƠN - LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích