Phun khử khuẩn các khu vực nguy cơ cao

.

ĐNO - Chiều 16-7, Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung (thuộc Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng) triển khai lực lượng phun sát khuẩn các khu vực đang phong tỏa tại 2 phường Thạc Gián và An Khê (quận Thanh Khê) trước khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.

Lực lượng Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung xuất phát đi phun khử khuẩn 2 phường Thạc Gián và An Khê (quận Thanh Khê) chiều 16-7. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung xuất phát phun khử khuẩn 2 phường Thạc Gián và An Khê (quận Thanh Khê) chiều 16-7. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo đó, 5 xe chuyên dụng cùng 42 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung chia thành 2 nhóm, tiến hành phun khử khuẩn các khu vực đang phong tỏa tại 2 phường Thạc Gián và An Khê (quận Thanh Khê).

Video: XUÂN SƠN - XUÂN DŨNG

Tại phường Thạc Gián, lực lượng tiến hành phun dọc tuyến đường Phan Thanh và khu vực xung quanh bờ hồ phường Thạc Gián. Còn tại phường An Khê, cán bộ, chiến sĩ triển khai phun diện rộng trong và xung quanh khu vực phong tỏa (tuyến Nguyễn Phước Nguyên, Nguyễn Thanh Năm).

Các ngõ hẻm, kiệt nhỏ được lực lượng triển khai đội hình phun sát khuẩn triệt để nhằm tiêu độc khử trùng, bảo đảm phòng, chống Covid-19.

Chiều cùng ngày, Tiểu đoàn Phòng hoá 78 (thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5) cũng triển khai lực lượng, xe chuyên dụng tiến hành phun sát khuẩn các khu vực có nguy cơ cao tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và Hòa An (quận Cẩm Lệ).

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố thống nhất từ 0 giờ ngày 17-7, 4 phường gồm: Thạc Gián, An Khê, Hòa Khánh Bắc và Hòa An thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Lực lượng Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung xuất phát đi phun khử khuẩn 2 phường Thạc Gián và An Khê (quận Thanh Khê) chiều 16-7. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung xuất phát phun khử khuẩn 2 phường Thạc Gián và An Khê (quận Thanh Khê) chiều 16-7. Ảnh: XUÂN DŨNG
Xe chuyên dụng tiến thành phun dọc tuyến đường Phan Thanh, phường Thạc Gián. Ảnh: XUÂN DŨNG
Xe chuyên dụng tiến thành phun dọc tuyến đường Phan Thanh, phường Thạc Gián. Ảnh: XUÂN DŨNG
5 xe chuyên dụng cùng 42 cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia phun khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: XUÂN DŨNG
5 xe chuyên dụng cùng 42 cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia phun khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng quân đội tiến hành phun khử khuẩn quanh khu vực bờ hồ phường Thạc Gián chiều 16-7. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng quân đội tiến hành phun khử khuẩn quanh khu vực bờ hồ phường Thạc Gián chiều 16-7. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các ngõ hẻm, kiệt nhỏ cũng được lực lượng triển khai đội hình phun sát khuẩn triệt để nhằm tiêu độc khử trùng, bảo đảm phòng, chống Covid-19. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các ngõ hẻm, kiệt nhỏ cũng được lực lượng triển khai đội hình phun sát khuẩn triệt để nhằm tiêu độc khử trùng, bảo đảm phòng, chống Covid-19. Ảnh: XUÂN DŨNG
Dự kiến, lực lượng quân đội sẽ tiếp tục phun sát khuẩn các khu vực có nguy cơ cao tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và Hòa An (quận Cẩm Lệ) vào sáng 17-7. Ảnh: XUÂN DŨNG
Cán bộ, chiến sĩ triển khai phun khử khuẩn các tuyến đường, khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn phường An Khê chiều 16-7. Ảnh: XUÂN DŨNG

XUÂN DŨNG - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.