Phun khử khuẩn tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê)

.

ĐNO - Sáng 14-7, UBND phường An Khê (quận Thanh Khê) phối hợp Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (thuộc Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng) tiến hành phun khử khuẩn xung quanh tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên và các khu vực lân cận sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới tại đây.

 
Video: XUÂN DŨNG
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân chuẩn bị hóa chất để tiến hành phun khử khuẩn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân chuẩn bị hóa chất để tiến hành phun khử khuẩn. Ảnh: XUÂN DŨNG

Thiếu tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân cho biết, đơn vị điều 7 xe chuyên dụng cùng 35 cán bộ, chiến sĩ tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên và Lý Triện.

Đồng thời, tổ chức lực lượng sử dụng máy phun vác vai cá nhân để xịt khử khuẩn các sạp hàng trong chợ Thuận An và các nhà dân, ngõ hẻm, hàng quán quanh khu vực quán cắt tóc của trường hợp F0.

Chủ tịch UBND phường An Khê Lê Hữu Khanh cho biết, sau khi nắm thông tin có ca F0 sống tại tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên, phường nhanh chóng khoanh vùng, tổ chức lực lượng lập chốt chặn và yêu cầu toàn bộ người dân trong khu vực ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc.

Qua điều tra, trong khu vực được khoanh vùng có 60 hộ dân, với 351 nhân khẩu sinh sống. Tối ngày 13-7, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân nơi đây, hiện đang chờ kết quả.

Trước đó, chiều 13-7, Sở Y tế thành phố công bố Đà Nẵng có 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, có 1 trường hợp là thợ cắt tóc nữ, sinh sống tại 278 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê (quận Thanh Khê).

Xe chuyên dụng cỡ lớn tiến hành phun sát khuẩn toàn bộ bề mặt tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên, Lý Triện (phường An Khê). Ảnh: XUÂN DŨNG
Xe chuyên dụng loại lớn tiến hành phun sát khuẩn bề mặt tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên, Lý Triện (phường An Khê). Ảnh: XUÂN DŨNG
Các xe chuyên dụng loại nhỏ cũng được huy động để việc khử khuẩn diễn ra nhanh chóng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các xe chuyên dụng loại nhỏ cũng được huy động để việc khử khuẩn diễn ra nhanh chóng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân huy động 35 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn tại khu vực xung quanh tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên. Ảnh: XUÂN DŨNG
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân huy động 35 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn tại khu vực xung quanh tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ngoài xe chuyên dụng, lực lượng sử dụng máy phun kéo bằng tay để phun khử khuẩn toàn bộ ngóc ngách bên trong chợ Thuận An và các ngõ hẻm, nhà dân gần nhà của F0. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ngoài xe chuyên dụng, lực lượng sử dụng máy phun vác vai cá nhân để phun khử khuẩn bên trong chợ Thuận An và các ngõ hẻm, nhà dân gần nhà của F0. Ảnh: XUÂN DŨNG

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.