Kiểm soát chặt 'vùng xanh'

.

ĐNO - Đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng có 17 phường, xã được thành phố công nhận "vùng xanh". Theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND, từ ngày 5-9, các địa phương "vùng xanh" được nới lỏng một số hoạt động, người dân được phép tập thể dục ngoài trời theo khung giờ quy định, đi chợ 5 ngày/lần và được bán hàng mang về.

Qua ghi nhận của phóng viên, dù một số hoạt động được nới lỏng, các địa phương vẫn thắt chặt công tác phòng, chống dịch, quyết tâm bảo vệ an toàn "vùng xanh".

Lực lượng Công an kiểm tra giấy tờ người đi đường khu vực vùng xanh - xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang).
Lực lượng Công an kiểm tra chặt chẽ giấy tờ người đi đường tại khu vực thuộc "vùng xanh" - xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang). Ảnh: NGỌC PHÚ
Người dân phường An Hải Bắc (phường “vùng xanh” của quận Sơn Trà) tập thể dục tại công viên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Người dân phường An Hải Bắc (phường “vùng xanh” của quận Sơn Trà) tập thể dục tại công viên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Người dân “vùng xanh” của phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) được đi chợ khi có phiếu QRCode. Trước khi vào chợ đều được đo thân nhiệt và khử tay sát khuẩn. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Người dân “vùng xanh” của phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) được đi chợ khi có phiếu QRCode. Mỗi người trước khi vào chợ đều được đo thân nhiệt và khử tay sát khuẩn. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Tại chợ Hàn (quận Hải Châu) sau khi mở cửa, BQL đã bố trí ghế ngồi để người dân giữ khoảng cách và chờ sắp xếp 5 người/lượt vào chợ. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Tại chợ Hàn (quận Hải Châu), sau khi mở cửa, Ban Quản lý bố trí ghế ngồi để người dân giữ khoảng cách và chờ sắp xếp 5 người/lượt vào chợ. Trong ảnh: Nhân viên bảo vệ tại chợ Hàn kiểm tra mã QR trên phiếu đi chợ của người dân. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Các quầy hàng trong chợ đều được ngăn bằng tấm che để hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Các quầy hàng trong chợ Hàn đều được ngăn bằng tấm che để hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Người dân sau khi mua hàng theo một đường thẳng sẽ đi ra bằng một lối riêng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Người dân sau khi mua hàng theo một đường thẳng sẽ đi ra bằng một lối riêng để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Một tiệm tạp hóa trên tuyến đường Trần Bình Trọng (quận Hải Châu) được mở cửa phục vụ người dân trong khu vực “vùng xanh”. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Một tiệm tạp hóa trên tuyến đường Trần Bình Trọng (quận Hải Châu) được mở cửa phục vụ người dân trong khu vực “vùng xanh”. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Tại xã Hòa Tiến (xã vùng xanh), một số quán ăn, tiệm bánh mì mở bán hàng mang về cho người dân. Tại các điểm bán, lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng, chống dịch một cách nghiêm ngặt. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tại xã Hòa Tiến, trong sáng 6-9 có một số quán ăn, tiệm bánh mì mở bán hàng mang về cho người dân. Tại các điểm bán, lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng, chống dịch một cách nghiêm ngặt. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lực lượng trực chốt kiểm soát khu vực thôn Lệ Trạch, xã Hòa Tiến kiểm soát chặt người đi đường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lực lượng trực chốt kiểm soát khu vực thôn Lệ Trạch, xã Hòa Tiến kiểm tra giấy tờ người đi đường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Hầu hết chợ tại các xã vùng xanh vẫn chưa mở cửa do còn thiếu một số điều kiện cụ thể. Trong ảnh: Ngày 6-9, chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến chưa hoạt động trở lại. Ảnh: NGỌC PHÚ
Hầu hết chợ tại các xã "vùng xanh" vẫn chưa mở cửa do còn thiếu một số điều kiện cụ thể. Trong ảnh: Ngày 6-9, chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến chưa hoạt động trở lại. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn thanh niên, phụ nữ xã Hòa Khương tham gia công tác chốt chặn, kiểm soát bảo vệ vùng xanh của xã. Ảnh; NGỌC PHÚ
Đoàn thanh niên, phụ nữ xã Hòa Khương tham gia công tác chốt chặn, kiểm soát bảo vệ "vùng xanh" của xã. Ảnh; NGỌC PHÚ
Một tài xế xe tải chở hàng vào thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang nhưng giấy tờ không hợp lệ, chốt kiểm soát yêu cầu xe quay đầu trở ra theo quy định. Ảnh NGỌC PHÚ
Một tài xế xe tải chở hàng vào thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang nhưng giấy tờ không hợp lệ, chốt kiểm soát yêu cầu xe quay đầu trở ra theo quy định. Ảnh NGỌC PHÚ

 NGỌC PHÚ - ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.