Ảnh và Video

Rau hư hại, lúa lên mầm sau mưa lớn

08:44, 14/09/2021 (GMT+7)

ĐNO - Mưa lớn trong những ngày qua do ảnh hưởng bão Côn Sơn khiến một số vùng canh tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố chịu thiệt hại. 

 
Video: XUÂN SƠN
 
Ảnh: XUÂN SƠN
Chủ tịch UBND xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) Nguyễn Chí Trí cho hay, trước bão Côn Sơn, có 30ha lúa trên địa bàn xã Hòa Khương chưa thu hoạch, trong đó có 20ha lúa còn xanh, 10ha mới chín được 70%. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Việc thu hoạch gặp ảnh hưởng của thời tiết, nhiều cây lúa ngã rạp sau những đợt mưa lớn.
Ảnh: XUÂN SƠN
Nông dân Trần Thị Phẩm (thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương) xót xa bên ruộng lúa bị thiệt hại. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều bông lúa đã lên mộng, hay còn gọi là nảy mầm do bị ngã rạp xuống mặt ruộng sau mưa lớn. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Mưa lớn, nước sông dâng cao, rút chậm khiến nhiều diện tích canh tác tại vùng rau La Hường (quận Cẩm Lệ) hư hại.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc vùng rau La Hường sau khi nước rút. Nhiều loại như rau dền, rau tần ô, ớt, mướp, bí, rau quế... đã hư hại. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Những dây leo còn sót lại sau mưa lớn.
Ảnh: XUÂN SƠN
Rau muống là loại rau hiếm hoi có khả năng sống được qua đợt ngập nước, nhiều nông dân tranh thủ hái về bán hoặc sử dụng trong những ngày mưa. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Nỗi lo của người trồng rau càng lớn khi mưa lũ kéo về. 

Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí cho hay, bên cạnh 2 máy gặt của xã, đơn vị đã huy động thêm 12 máy gặt từ các địa phương khác hỗ trợ nông dân thu hoạch. Tuy nhiên do mưa bão những ngày qua, việc thu hoạch bị ảnh hưởng. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn, toàn huyện có tổng 56 máy gặt, trong trường hợp phương tiện chưa đáp ứng kịp, huyện sẽ huy động nguồn lực từ các nơi, trong đó có quân đội để hỗ trợ nông dân thu hoạch trong mùa mưa bão.

XUÂN SƠN

.