Ngày đầu học sinh khối lớp 12 trở lại trường

.

ĐNO - Ngày 22-11, toàn bộ học sinh khối lớp 12 toàn thành phố bắt đầu đi học trở lại sau thời gian các trường tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc, học sinh vui vẻ trở lại trường.

Video: XUÂN SƠN - XUÂN DŨNG
Ngày 22-11, toàn bộ học sinh khối lớp 12 quay trở lại trường học trực tiếp. TRONG ẢNH: Học sinh tại Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN DŨNG
Ngày 22-11, toàn bộ học sinh khối lớp 12 quay trở lại trường học trực tiếp. TRONG ẢNH: Học sinh tại Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo ghi nhận, để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19, các trường THPT trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trước khi học sinh đến trường, khi ở trường và sau khi ra về.

Trong đó, trang bị thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay; niêm yết các thông điệp phòng, chống Covid-19 tại những địa điểm dễ nhìn để tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện.

Nhiều trường thực hiện phân luồng lối đi cho học sinh để hạn chế tiếp xúc. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh luôn đeo khẩu trang, chủ động mang theo dung dịch sát khuẩn và không ăn, uống chung.

Song song đó, các trường cũng tổ chức dạy học lớp cách lớp, nghỉ giữa tiết, ra chơi bảo đảm giãn cách; chuẩn bị phòng cách ly để sẵn sàng ứng phó nếu có trường hợp học sinh liên quan các ca nhiễm Covid-19.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Mai Tấn Linh, hiện nay cơ bản học sinh lớp 12 đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khoảng 99% nên việc tổ chức đi học trực tiếp tương đối thuận lợi.

Trong tuần đầu tiên, sở chỉ đạo các trường THPT tổ chức củng cố kiến thức, ôn tập trước khi triển khai kiến thức mới; đồng thời tổ chức kiểm tra để đánh giá lại quá trình các em học trực tuyến từ đầu năm học đến nay.

Công tác phòng, chống Covid-19 được các trường thực hiện nghiêm túc. TRONG ẢNH: Trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê) đo thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: XUÂN SƠN
Công tác phòng, chống Covid-19 được các trường thực hiện nghiêm túc. TRONG ẢNH: Trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê) đo thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: XUÂN SƠN
Học sinh Trường THPT Sơn Trà được bảo vệ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào cổng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Học sinh Trường THPT Sơn Trà được bảo vệ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào cổng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh hướng dẫn học sinh máy sát khuẩn tay tự động. Ảnh: XUÂN DŨNG
Giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh hướng dẫn học sinh dùng máy sát khuẩn tay tự động. Ảnh: XUÂN DŨNG
Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh luôn đeo khẩu trang, chủ động mang theo dung dịch sát khuẩn và không uống ăn, uống chung. Ảnh: XUÂN SƠN
Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh luôn đeo khẩu trang, chủ động mang theo dung dịch sát khuẩn và không ăn, uống chung để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ảnh: XUÂN SƠN
Các trường cũng tổ chức dạy học lớp cách lớp, nghỉ giữa tiết, ra chơi bảo đảm giãn cách. Ảnh: XUÂN SƠN
Các trường cũng tổ chức dạy học lớp cách lớp, nghỉ giữa tiết, ra chơi bảo đảm giãn cách. Ảnh: XUÂN SƠN
Đặc biệt, chuẩn bị phòng cách ly để sẵn sàng ứng phó nếu có trường hợp học sinh liên quan các ca nhiễm Covid-19. Ảnh: XUÂN SƠN
Các trường chuẩn bị phòng cách ly để sẵn sàng ứng phó nếu có trường hợp học sinh liên quan ca nhiễm Covid-19. Ảnh: XUÂN SƠN
Trong tuần đầu tiên, các trường THPT tổ chức củng cố kiến thức, ôn tập trước khi triển khai kiến thức mới. Ảnh: XUÂN DŨNG
Trong tuần đầu tiên, các trường THPT tổ chức củng cố kiến thức, ôn tập trước khi triển khai dạy kiến thức mới. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra để đánh giá lại quá trình các em học trực tuyến từ đầu năm học đến nay. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra để đánh giá lại quá trình các em học trực tuyến từ đầu năm học đến nay. Ảnh: XUÂN DŨNG
Học sinh vui vẻ ngày đầu đi học trực tiếp. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các học sinh khối lớp 12 hào hứng trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: XUÂN DŨNG

XUÂN DŨNG - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích