Dấu ấn ngoại giao 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

.

ĐNO - Sau 25 năm kể từ ngày trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2022), thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều kết quả tích cực về đối ngoại. Thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 45 địa phương của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; nhiều thỏa thuận được ký kết và triển khai; nhiều chương trình hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho đôi bên trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp này, một số địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng đã gửi thông điệp chúc mừng.

Thông điệp từ

Ông Ji Bin Chang, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Ông Hideki Nagafuji, Thị trưởng thành phố Sakai, Nhật Bản.

Ông Tom Tale, Thị trưởng thành phố Gold Coast, Australia.

Ông Greetings, thành phố Changwon, Hàn Quốc.

Ông Kwon Youngjin, Thị trưởng thành phố Daegu, Hàn Quốc.

Bà Anna Korhonen, Quyền Thị trưởng thành phố Salo.

 

Thông điệp từ

Ông Santiphab Phomevihan, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, Lào.

Ông Lêc-Lảy Xi-vi-lay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Xê-koong, Lào.

 

Thông điệp từ

Ông Lệt Xay-nha Phon, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư, Lào.

Tiến sĩ Kong Keo Xay Sông Kham, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhamxay, Lào.

Ông Siheng Homsobat, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan, Lào.

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng

;
;
.
.
.
.
.