Vùng cấp độ 3 Liên Chiểu khẩn trương phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Ngày 9-12, UBND thành phố ban hành Quyết định 3947/QĐ-UBND về việc nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 (nguy cơ cao) đối với toàn địa bàn quận Liên Chiểu từ 12 giờ cùng ngày. Công tác phòng, chống Covid-19 tại đây đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm ngặt để kịp thời kiểm soát dịch bệnh.

Ảnh: XUÂN SƠN
Một hộ gia đình trên địa bàn quận Liên Chiểu được xét nghiệm, cách ly và treo bảng cảnh báo cấm ra/vào sau khi một thành viên dương tính với SARS-CoV-2.
Ảnh: XUÂN SƠN
Cán bộ y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.
Ảnh: XUÂN SƠN
Trong ngày 9-12, thành phố ghi nhận 180 ca mắc mới. Riêng quận Liên Chiểu ghi nhận 94 trường hợp, trong đó: phường Hòa Khánh Bắc ghi nhận 31 ca, Hòa Minh có 27 ca, Hòa Khánh Nam 16 ca, Hòa Hiệp Nam 8 ca, Hòa Hiệp Bắc 12 ca.
Chợ Hòa Khánh tạm dừng hoạt động sau khi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.
Chợ Hòa Khánh tạm dừng hoạt động sau khi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.
Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng chức năng túc trực trước chợ Hòa Khánh nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một số hàng, quán chuyển sang bán mang về, không phục vụ tại chỗ. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Quán cà phê trên tuyến đường Âu Cơ chọn cách giao hàng không tiếp xúc khi phục vụ khách đến mua mang về.
Ảnh: XUÂN SƠN
Quận Liên Chiểu hiện có hơn 170.000 dân, tập trung đông công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Quận đang khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch áp dụng theo cấp độ 3; xử phạt những trường hợp vi phạm. 

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.