Nhiều lối mở tự phát trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

.

ĐNO - Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan hiện trong giai đoạn hoàn thành thủ tục để chuẩn bị thông tuyến. Tuy nhiên, tại đây tiếp diễn tình trạng người dân tự ý dỡ rào, mở lối đi băng qua mặt đường cao tốc, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.

 
Video: TRƯỜNG KỲ

Có mặt trên cao tốc La Sơn - Túy Loan vào ngày 14-1, phóng viên Đà Nẵng Online ghi nhận nhiều đoạn rào chắn, hộ lan... bị tháo dỡ trên toàn tuyến, đặc biệt ở đoạn qua địa phận xã Hòa Bắc, Hòa Liên (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) và xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc), xã Hương Phú (huyện Nam Đông) của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều hàng rào thép gai, trụ hộ lan bị bứng khỏi mặt đất, nhường chỗ cho những lối mở tự phát. Người dân sử dụng các lối mở này để lên/xuống cao tốc, đi làm rẫy, vận chuyển hàng hóa, khai thác vật liệu xây dựng... 

Di chuyển chiếc xe máy cà tàng qua lối mở là đoạn dốc cao để lên cao tốc, ông T.T.A (trú xã Hòa Bắc) cho biết, ông đang di chuyển từ xã Hòa Liên về thôn Phò Nam của xã Hòa Bắc. Theo ông, việc đi lại trên cao tốc nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn, ít gặp cảnh khói bụi, sình lầy hay đường gập ghềnh như di chuyển trên đường ĐT 601 nối liên xã.

"Đã nhiều năm qua, tuyến đường ĐT 601 là đường dân sinh thi công dở dang, trời mưa lầy lội, trời nắng bụi bẩn cả người, bà con chuyên chở hàng hóa, đi lại khó khăn quá nên bất đắc dĩ tự mở lối lên cao tốc này dù biết điều đó là vi phạm", ông A. cho biết. 

Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) đã có văn bản gửi chính quyền các địa phương có đường cao tốc đi qua để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đồng thời đề xuất xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, phát sinh nguy cơ tai nạn giao thông. 

Ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Điều hành dự án 4 (Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh) cho hay, hiện các nhà thầu nỗ lực khắc phục hàng rào bị phá dỡ, kêu gọi chính quyền các địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền người dân chấm dứt tình trạng mở lối tự phát như thời gian qua. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) Lê Thanh Hồ, huyện sẽ kiến nghị chủ đầu tư sớm khắc phục đường gom đã làm, hiện đã hư hỏng sau đợt mưa năm 2021.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh trùng với hệ thống tuyến cao tốc Bắc - Nam, được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT) với tổng chiều dài 77,6km, trong đó bao gồm đoạn La Sơn - Hòa Liên (Km0-Km66) và đoạn Hòa Liên - Túy Loan (Km66-Km78). Tổng vốn đầu tư trên 11.000 tỷ đồng. Điểm đầu của cao tốc đặt tại ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và điểm cuối đặt tại nút giao thông Túy Loan (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Được biết, hội đồng kiểm tra Nhà nước đã cho phép nghiệm thu bàn giao công trình cao tốc cho đơn vị quản lý. Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đang tiến hành bàn giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa vào vận hành, khai thác. Theo kế hoạch, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục để thông tuyến vào những tháng đầu năm 2022.

Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân di chuyển qua một lối mở tự phát để lên/xuống cao tốc La Sơn - Túy Loan.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một lối mở gần địa phận xã Hòa Bắc với tường rào bị dỡ ngang.
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo tìm hiểu, do tuyến đường dân sinh ĐT 601 (phải) qua xã Hòa Bắc và xã Hòa Liên chưa hoàn thiện, mặt đường còn lầy lội, ảnh hưởng việc lưu thông và sản xuất nên nhiều người dân bất chấp quy định, tự ý mở lối lên cao tốc. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Không chỉ tại Đà Nẵng, phần cao tốc chạy qua địa phận xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc) và xã Hương Phú (huyện Nam Đông) của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị người dân tháo dỡ rào chắn để khai thác và vận chuyển cây keo.
Ảnh: XUÂN SƠN
Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan dự kiến thông xe vào đầu năm 2022.

 TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.