Xử lý các lối mở tự phát trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

.

ĐNO - Trước tình trạng người dân tự mở lối đi tự phát trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý, rào chắn các lối mở để sớm đưa công trình vào khai thác, bảo đảm an toàn, phục vụ thông xe kỹ thuật trong tháng 4-2022.

Ảnh: XUÂN SƠN
Cao tốc La Sơn - Túy Loan chuẩn bị thông xe kỹ thuật trong tháng 4-2022. Ảnh: TRƯỜNG KỲ

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (cao tốc La Sơn - Túy Loan) được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu có điều kiện từ tháng 10-2021. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan đang xử lý một số vướng mắc về an toàn giao thông, đường gom dân sinh, lối mở tự phát... để đưa công trình vào khai thác trong tháng 4-2022. 

Theo thống kê của lực lượng chức năng, có hàng chục vị trí rào chắn bị mở thành lối đi tự phát để đi tắt lên cao tốc. Ban quản lý đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư công trình) cùng chính quyền địa phương tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động, tuyên truyền người dân về hành động này.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) Thái Văn Hoài Nam, hiện xã cơ bản rào chắn tất cả lối đi tự phát ra cao tốc do người dân tự mở. UBND xã cũng tuyên truyền, giải thích đây là hành động trái quy định pháp luật và người dân đã ký cam kết không vi phạm.

Ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Điều hành dự án 4 (Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh) cho hay, thời điểm này, đơn vị tích cực phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ đóng các đường ngang, lối mở tự phát đi vào cao tốc, hoàn thiện dứt điểm các hạng mục để đưa công trình vào khai thác bảo đảm an toàn. 

Theo ghi nhận, các lối mở tự phát trên đoạn cao tốc qua địa bàn xã Hòa Bắc được công nhân rào chắn lại bằng hàng rào thép gai hoặc tôn lượn sóng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cơ bản hoàn thành việc xử lý một số điểm sụt, trượt mái ta-luy do ảnh hưởng của mưa bão.

Ảnh: XUÂN SƠN
Công nhân sử dụng dây thép gai để rào chắn lại các lối mở tự phát. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Một hàng rào ngăn lối mở tự phát trên đoạn cao tốc qua địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Lối mở tự phát dẫn từ đường ĐT601 lên cao tốc La Sơn - Túy Loan được rào chắn bằng tôn lượn sóng. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng chức năng xử lý xong một số điểm sụt, trượt mái ta-luy do ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Cùng với việc rào chắn các lối đi tự mở, lực lượng chức năng cũng xử lý một số điểm sụt, trượt mái taluy do ảnh hưởng của mưa bão và đến nay cơ bản đã hoàn thành... Lực lượng chức năng xử lý một số điểm sụt, trượt mái taluy do ảnh hưởng của mưa bão, đồng thời thi công mương nước. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Lực lượng chức năng thi công mương nước trên cao tốc. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Một số đường gom hai bên cao tốc đang được tiến hành thi công khẩn trương. Ảnh: TRƯỜNG KỲ

Trước đó, trong tháng 1-2022, Đà Nẵng Online từng có bài phản ánh Nhiều lối mở tự phát trên cao tốc La Sơn - Túy Loan ghi nhận tình trạng ở đoạn qua địa phận xã Hòa Bắc, Hòa Liên (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) và xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc), xã Hương Phú (huyện Nam Đông) của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều hàng rào thép gai, trụ hộ lan bị bứng khỏi mặt đất, nhường chỗ cho những lối mở tự phát. Người dân sử dụng các lối mở này để lên, xuống cao tốc, đi làm rẫy, vận chuyển hàng hóa, khai thác vật liệu xây dựng...

Trước đó, ngày 22-3, trong đợt kiểm tra công tác hoàn thiện toàn tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ chỉ đạo tất cả các vấn đề phát sinh, tồn đọng của dự án giao đơn vị chức năng tập trung xử lý để đưa công trình vào thông xe kỹ thuật, khai thác từ tháng 4-2022.

TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.
.