Những bảo tàng lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Không chỉ nổi tiếng với những thắng cảnh, Đà Nẵng còn là nơi hội tụ của nhiều bảo tàng có kiến trúc đặc sắc, lưu giữ các hiện vật lịch sử giàu giá trị. 

Ảnh: XUÂN SƠN
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tọa lạc ở số 2 đường 2-9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Tòa nhà đầu tiên của bảo tàng được xây dựng năm 1915. Trải qua nhiều lần mở rộng, nơi đây vẫn giữ được kiến trúc ban đầu. Ảnh: XUÂN SƠN
Đến năm 2016, một dự án tổng thể do thành phố Đà Nẵng đầu tư đã trùng tu toàn diện các tòa nhà và chỉnh lý, nâng cấp các phòng trưng bày với nỗ lực nhằm tạo sự liên kết các tòa nhà của bảo tàng trong một lộ trình tham quan tổng thể.
Đến năm 2016, một dự án tổng thể do thành phố đầu tư đã trùng tu toàn diện các tòa nhà và chỉnh lý, nâng cấp các phòng trưng bày với nỗ lực tạo sự liên kết các tòa nhà của bảo tàng trong lộ trình tham quan tổng thể. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật Chăm giá trị. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Bảo tàng Đà Nẵng được thành lập năm 1989, địa chỉ cũ tại 78 Lê Duẩn. Sau khi được khởi công trụ sở mới vào tháng 4-2011, bảo tàng được đặt trong khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Không gian trưng bày của Bảo tàng Đà Nẵng hiện tại rộng hơn 3000m2 với 2.500 tư liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa của Đà Nẵng và vùng phụ cận. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Sau khi UBND thành phố có Quyết định số 1202/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2 (2019-2024), Bảo tàng Đà Nẵng sẽ được dời từ khuôn viên di tích này về khu 42 Bạch Đằng. Trong ảnh: Súng thần công - hiện vật giá trị đang được Bảo tàng Đà Nẵng lưu giữ. Ảnh: XUÂN SƠN
Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2017). Sáng ngày 19/12/2016 Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (số 78 đường Lê Duẩn) phục vụ nhân dân và du khách.
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tọa lạc ở địa chỉ 78 Lê Duẩn (phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Đây là công trình được khánh thành ngày 19-12-2016 chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1-1-1997 -  1-1-2017). Ảnh: XUÂN DŨNG
Ảnh: XUÂN SƠN
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng có diện tích trưng bày 1.185,5m² trên diện tích đất 1.870m². Đây là không gian vừa trưng bày các chủ đề mỹ thuật hiện đại và cổ điển, vừa là nơi giao lưu, tìm hiểu về mỹ thuật của người dân. Ảnh: X.D
Ảnh: XUÂN SƠN
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 tại số 01 đường Duy Tân, được khởi công xây dựng vào năm 1976 tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 19 tháng 5 năm 1977, bảo tàng chính thức hoạt động và được xếp hạng Bảo tàng quốc gia hạng hai vào năm 1995. Ảnh: XUÂN DŨNG
Với diện tích rộng hơn 9 ha, Bảo tàng được chia làm hai phần chính là khu trưng bày ngoài trời và các phòng trưng bày bên trong. Khu trưng bày ngoài trời bao gồm khuôn viên Nhà sàn với vườn cây, ao cá Bác Hồ, và khu vực trưng bày các vũ khí thể khối lớn như: máy bay, xe tăng, xe bọc thép, các khẩu pháo từ 75mm đến 175mm…, các loại vũ khí của quân đội Pháp, Mỹ bị bộ đội Khu 5 thu được và sử dụng đánh địch trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Với diện tích rộng hơn 9ha, bảo tàng này chia làm hai phần chính: khu trưng bày ngoài trời và các phòng trưng bày bên trong. Khu trưng bày ngoài trời gồm: khuôn viên nhà sàn với vườn cây, ao cá Bác Hồ và khu vực trưng bày hiện vật thu được trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ảnh: XUÂN SƠN
Nhà trưng bày Hoàng Sa, tọa lạc ở ngã ba Hoàng Sa - Phan Bá Phiến (quận Sơn Trà) do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư được khánh thành và đi vào hoạt động từ 28-3-2018. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Nơi đây như một bảo tàng giá trị, lưu giữ gần 300 hình ảnh, hiện vật về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Tiến sĩ Lê Tiến Công, Phó Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa bên bức tường chân dung các chứng nhân lịch sử về Hoàng Sa. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.