Rộn ràng các lớp năng khiếu dịp hè

.

ĐNO - Sau 2 năm trì hoãn vì dịch bệnh, dịp hè năm nay, các lớp học năng khiếu trên địa bàn thành phố đang dần nhộn nhịp trở lại. Nhiều phụ huynh đăng ký cho con theo học các lớp năng khiếu để trẻ được rèn luyện thể chất, phát huy tài năng và nạp lại năng lượng trước khi bắt đầu năm học mới. 

 
VIDEO: QUỐC CƯỜNG - THU DUYÊN
 

Theo ghi nhận của PV Báo Đà Nẵng, tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng có gần 1.500 em đăng ký theo học với gần 30 bộ môn năng khiếu như: múa, nhảy hiện đại, cờ vua, bóng bàn, bơi, MC, võ thuật, các hoạt động dã ngoại, rèn luyện kỹ năng sống...

Anh Trần Đức Hoàng (phụ huynh học sinh, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) nhận thấy con có sự nhanh nhẹn, hoạt bát về ngôn ngữ nên đã cho bé theo học lớp MC. Ngoài ra, anh còn đăng ký lớp violon, karate. Theo anh, hai bộ môn này giúp con phát triển kỹ năng ghi nhớ và rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, anh mong muốn tạo cho bé môi trường vui chơi trong dịp hè, hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị công nghệ.

Theo thầy Bùi Quốc Khánh (HLV đội tuyển cờ vua Cung Thiếu nhi Đà Nẵng), trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi có khả năng tiếp thu rất nhanh, ba mẹ cần quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ phát triển. Với nhiều năm giảng dạy môn cờ vua, thầy Khánh cho biết, phần lớn các em sau quá trình tiếp xúc với bộ môn này đã rèn luyện được sự điềm tĩnh khi xử lý vấn đề.

Tại trung tâm Hoa Anh, chủ cơ sở cho biết, lượng học viên năm nay khá đông. Bao gồm học viên bán trú và học viên tự do. Học viên bán trú sẽ được học đa dạng các môn năng khiếu như: vẽ, piano, làm đồ thủ công, bóng rổ, thanh nhạc… Qua đó, tìm hiểu và giúp các bé phát huy tài năng theo sở trường của mình. Chị Nguyễn Thị Hoa (Chủ cơ sở Trung tâm Năng khiếu Hoa Anh) chia sẻ, tùy vào mỗi bộ môn năng khiếu sẽ rèn luyện được cho trẻ những đức tính khác nhau như: tính kiên nhẫn, tính quan sát, sự sáng tạo...

Ông Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Đà Nẵng cho biết, để tạo sự hứng thú cho trẻ khi tham gia các lớp năng khiếu. Chương trình học được thiết kế để bảo đảm yếu tố vừa học vừa chơi. Đồng thời, để phát huy tài năng và tạo cơ hội cho các bé được thể hiện, trình diễn tài năng của mình, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng sẽ tổ chức những sân chơi giao lưu giữa các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu; những cuộc thi có quy mô lớn như “Tỏa sáng tài năng”, “Liên hoa những nốt nhạc xanh”,…

Phụ huynh chọn lớp học bơi vì muốn trẻ phát triển thể chất và có thể phòng tránh đuối nước...Ảnh: THU DUYÊN
Phụ huynh chọn lớp học bơi vì muốn trẻ phát triển thể chất và có thể phòng tránh đuối nước. Ảnh: THU DUYÊN
Các lớp nhảy hiện đại thu hút nhiều em nhỏ tham gia. Trong hình: Giáo viên đang hướng dẫn động tác nhảy...Ảnh: THU DUYÊN
Các lớp nhảy hiện đại thu hút nhiều em nhỏ tham gia. Ảnh: THU DUYÊN
Cờ vua là một trong những lớp thu hút nhiều học viên. Ảnh: THU DUYÊN
Cờ vua là một trong những lớp thu hút nhiều học viên. Ảnh: THU DUYÊN
Các bé đang tập làm đồ thủ công tại Trung tâm Năng khiếu Hoa Anh. Ảnh: QUỐC CƯỜNG
Các bé đang tập làm đồ thủ công tại Trung tâm Năng khiếu Hoa Anh. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

 QUỐC CƯỜNG - THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.