Du khách thích thú trải nghiệm lễ hội ẩm thực Đà Nẵng

.

ĐNO - Diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6-7 tại công viên Biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà), lễ hội tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và không gian bia, do Sở Du lịch thành phố phối hợp Công ty CP Mặt Trời (Sun Group) tổ chức đã trở thành điểm hẹn của rất đông người dân địa phương và du khách.

Lễ hội “Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và không gian bia” là sự kiện đặc biệt trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 được tổ chức từ 16 giờ đến 22 giờ 30 từ ngày 3 đến ngày 6-7.
Lễ hội tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và không gian bia là sự kiện đặc biệt trong chuỗi các hoạt động của lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 được tổ chức từ 16 giờ đến 22 giờ 30 từ ngày 3 đến ngày 6-7.
Tại đây, du khách có thểtham gia trải nghiệm, thưởng thức hương vị ẩm thực và tham quan, mua sắm các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Đà Nẵng. Trong ảnh: Du khách nước ngoài đang quét mã QR để nhận phiếu quà tặng.
Tại đây, du khách tham gia trải nghiệm, thưởng thức hương vị ẩm thực và tham quan, mua sắm các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Đà Nẵng. Trong ảnh: Du khách nước ngoài quét mã QR để nhận phiếu quà tặng.
Người dân địa phương và du khách có thể trải nghiệm thực tế ảo VR 360 một chạm đến Đà Nẵng.
Người dân địa phương và du khách có thể trải nghiệm thực tế ảo VR 360 một chạm đến Đà Nẵng.
Trải nghiệm từng bước làm bánh tráng truyền thống Túy Loan.
Du khách trải nghiệm làm bánh tráng truyền thống Túy Loan.
Rất đông du khách thích thú với việc tự tay đổ bột, chờ đơi cho bánh chín rồi đem phơi.
Rất đông du khách thích thú với việc tự tay đổ bột tráng bánh, chờ bánh chín rồi đem phơi.
Tại lễ hội, du khách cũng có thể trải nghiệm mua sắm các đặc sản địa phương tại 16 gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm lưu niệm của Đà Nẵng, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương...
Tại lễ hội, du khách cũng có thể trải nghiệm mua sắm các đặc sản địa phương tại 16 gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm lưu niệm của Đà Nẵng, sản phẩm OCOP,  đặc sản địa phương...
Hay thưởng thức các món ăn như đặc trưng như mỳ Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm, bánh xèo, bún thịt nướng, bún chả cá, bún bò, chè
Hay thưởng thức các món ăn như đặc trưng như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm, bánh xèo, bún thịt nướng, bún chả cá, bún bò, chè...
Với không gian rộng rãi, lễ hội năm nay được tổ chức với mong muốn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dành cho khách.
Với không gian rộng rãi, lễ hội năm nay được tổ chức với mong muốn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dành cho khách.

 THU HÀ (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.