Sôi nổi hội đua thuyền truyền thống tại lễ hội Quán Thế Âm

.

ĐNO - Sáng 10-3, Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 tổ chức giải đua thuyền truyền thống sông Cổ Cò, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến cỗ vũ.

Video: XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

Trình diễn ẩm thực món chay là sự kiện thu hút người dân và du khách tham gia.
Trình diễn ẩm thực món chay là sự kiện thu hút người dân và du khách tham gia.

Hội đua thuyền truyền thống năm nay có 10 đội đua đến từ các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và các phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý của quận Ngũ Hành Sơn.

Đây là lần đầu tiên hội đua thuyền ở lễ hội có sự tham gia khá đầy đủ của các đơn vị quận, huyện trên địa bàn thành phố. Hội thi diễn ra sôi nổi, các đội thi hào hứng, tranh đua quyết liệt trong từng nội dung, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Đua thuyền là một môn thể thao sông nước, gắn liền với những lễ hội truyền thống của dân tộc. Hội thi lần này cũng là dịp để bà con các địa phương trong thành phố được gặp gỡ, giao lưu, vui chơi giải trí lành mạnh, tạo mối đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Cũng trong sáng 10-3, Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 tổ chức hoạt động trình diễn ẩm thực món chay với 6 đội tham gia là những nhà hàng nổi tiếng trong phục vụ món chay trên địa bàn.

Trong hoạt động này, các đội đã thể hiện khả năng khéo léo trong chế biến, tạo hình và trang trí các món chay, góp phần lan tỏa tinh hoa ẩm thực truyền thống của cộng đồng Phật giáo.

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò.
Giải đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò.
Hội đua thuyền truyền thống năm nay có 10 đội đua đến từ các quận trên địa bàn thành phố.
Hội đua thuyền truyền thống năm nay có 10 đội đua đến từ các quận trên địa bàn thành phố.
Hội thi diễn ra sôi nổi, các đội thi hào hứng, tranh đua quyết liệt trong từng nội dung, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.
Hội thi diễn ra sôi nổi, các đội thi hào hứng, tranh đua quyết liệt trong từng nội dung, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.
Các món chay được trình diễn không những ngon miệng, mà còn có tính thẩm mỹ cao.
Các món chay được trình diễn không những ngon miệng, mà còn có tính thẩm mỹ cao.
Trình diễn ẩm thực món chay góp phần lan tỏa tinh hoa ẩm thực truyền thống của cộng động Phật giáo.
Trình diễn ẩm thực món chay góp phần lan tỏa tinh hoa ẩm thực truyền thống của cộng đồng Phật giáo.

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích