Người Đà Nẵng hướng về Thành phố Hồ Chí Minh

ĐNO - Những ngày qua, nhiều đơn vị, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố phát động chương trình hướng về miền Nam, vận động hàng chục tấn rau, củ, quả, thực phẩm khô, cá tươi để vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.


Video: HUY HOÀNG

Điểm tiếp nhận hàng hóa, thực phẩm hỗ trợ người dân khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Mỗi ngày, điểm tiếp nhận hàng hóa, thực phẩm hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh tại số 109 Nguyễn Văn Huyên (quận Cẩm Lệ) có hàng chục lượt người đến ủng hộ rau, củ, quả, mì gói, đồ hộp... Các tình nguyện viên liên tục sắp xếp lại hàng hóa nhận được. Ảnh: HUY HOÀNG
Rau, củ, quả sau khi tiếp nhận được sơ chế, làm sạch và đóng thùng sạch sẽ để bảo đảm tươi ngon suốt chặng đường vận chuyển. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Rau, củ, quả sau khi tiếp nhận được sơ chế, làm sạch và đóng thùng để bảo đảm tươi ngon suốt chặng đường vận chuyển. Ảnh: HUY HOÀNG
Những phần sâu, dập trên bắp su được loại bỏ trước khi chuyển đến tay người dân. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Những phần sâu, dập trên bắp su được loại bỏ trước khi chuyển đến tay người dân. Ảnh: HUY HOÀNG
Nhiều mạnh thường quân giấu tên thuê xe chở đến điểm nhận hỗ trợ tại số 109 Nguyễn Văn Huyên (quận Cẩm Lệ) hàng trăm thùng mỳ tôm, đồ hộp. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Nhiều mạnh thường quân giấu tên thuê xe chở đến điểm nhận hỗ trợ tại số 109 Nguyễn Văn Huyên (quận Cẩm Lệ) hàng trăm thùng mì tôm, đồ hộp. Ảnh: HUY HOÀNG
Nhiều bạn trẻ tự tay chế biến những món ăn dân dã để gửi đến người dân khó khăn tại vùng dịch. Trong ảnh: Các thành viên nhóm thiện nguyện 0 đồng sơ chế hành tím để ngâm chua. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Các thành viên nhóm Thiện nguyện 0 đồng sơ chế hành tím để ngâm chua. Ảnh: HUY HOÀNG
Trong đợt này, nhóm thiện nguyện 0 đồng cùng nhau làm 500kg dưa cải, 100kg thịt ngâm mắm và hàng chục hũ hành chua gửi đến người dân khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Trong đợt này, nhóm Thiện nguyện 0 đồng cùng nhau làm 500kg dưa cải, 100kg thịt ngâm mắm và nhiều hũ hành chua gửi đến người dân khó khăn. Ảnh: HUY HOÀNG
Anh Đào Văn Vĩnh, Trưởng Nhóm thiện nguyện 0 đồng cho biết, trong các đợt lũ lụt, nhân dân cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng hướng về miền Trung. Vì thế, khi miền Nam gặp khó khăn, người dân miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng cũng một lòng hướng về thành phố mang tên Bác. Trong ảnh: Anh Vĩnh đang thêm nước muối vào các thùng dưa cải. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Anh Đào Văn Vĩnh, Trưởng nhóm Thiện nguyện 0 đồng cho biết, trong các đợt lũ lụt, nhân dân cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng hướng về miền Trung. Vì thế, khi miền Nam gặp khó khăn, người dân miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng cũng một lòng hướng về thành phố mang tên Bác. Trong ảnh: Anh Vĩnh đang muối dưa cải. Ảnh: HUY HOÀNG
Cá nục tươi được nhiều đơn vị chọn làm quà gửi hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Cá nục được sơ chế, làm sạch, đóng thùng để gửi đi hỗ trợ. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Cá nục tươi được nhiều đơn vị chọn là món quà gửi tặng người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HUY HOÀNG
Trên mỗi thùng cá là lời nhắn nhủ từ thành phố Đà Nẵng đến nhân dân miền Nam, mong Thành phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua dịch bệnh. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Trên mỗi thùng cá là lời nhắn nhủ từ thành phố Đà Nẵng đến nhân dân miền Nam, mong Thành phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua dịch bệnh. Ảnh: HUY HOÀNG

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.