Xuyên đêm phun khử khuẩn toàn bộ khu chung cư có các ca mắc Covid-19

ĐNO - Tối 19-7, UBND quận Liên Chiểu và Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng hóa học - Bộ Quốc Phòng) tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các tòa nhà tại khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh - nơi ghi nhận các ca mắc Covid-19.

 
Video: XUÂN SƠN
 

Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung điều động 7 xe chuyên dụng và 45 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Do diện tích chung cư lớn và số căn hộ nhiều, công tác phun khử khuẩn diễn ra liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ, gần 1 giờ sáng mới hoàn tất. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp sức phun theo từng tốp, thay ca liên tục để bảo đảm tiến độ công việc.

Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh có 1.034 căn hộ, hiện đã ghi nhận 6 ca F0 ở tòa E1, 1 F0 ở tòa E2, 1 F0 ở tòa B1A. Hiện chung cư này đã được phong tỏa để phục vụ công tác phòng chống Covid-19.

Dịch bệnh trên địa bàn quận Liên Chiểu đang diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp F1, F2 dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Bắc có mặt tại hiện trường kiểm tra, động viên đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung đóng góp kinh phí ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 của quận Liên Chiểu.

Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng phun khử khuẩn thay ca liên tục, tiếp sức để bảo đảm tiến độ công việc. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Toàn bộ chung cư được phun khử khuẩn, không một khu vực nào bị bỏ sót để hạn chế tối đa mầm bệnh. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Các chiến sĩ xuyên đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Một chiến sĩ phun khử khuẩn khu vực bên trong tòa B1A, nơi có 1 ca F0 được ghi nhận. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.