Cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho người dân

ĐNO - Theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 29-6-2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, từ ngày 1-7, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân. Dự báo được lượng hồ sơ xin cấp hộ chiếu mẫu mới tăng vọt, lực lượng cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh thực hiện cao điểm 90 ngày đêm giải quyết hồ sơ cho người dân theo phương châm hành động: công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian.

 
Video: XUÂN SƠN
 
Ảnh: XUÂN DŨNG
Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng, số người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới tăng đột biến. Riêng trong ngày 1-7, đơn vị tiếp nhận 374 công dân đến trụ sở làm thủ tục, gấp 4 lần so với mức trung bình ngày thường. 
Ảnh: XUÂN DŨNG
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn quy trình xin cấp hộ chiếu mẫu mới gồm: nộp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, chụp ảnh chân dung, ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu, bấm số thứ tự lượt nộp hồ sơ.
Cán bộ cảnh sát Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng chụp ảnh hộ chiếu mới cho người dân.
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chụp ảnh làm hộ chiếu mới cho người dân. 
Người dân đến làm thủ tục được bố trí chỗ ngồi.
Nhiền người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới. 
làm việc theo phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan. Toàn bộ chiến sĩ, phương tiện cần thiết được huy động hết công suất, làm việc từ sáng đến tối, thực hiện cao điểm 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, tránh tồn đọng hồ sơ.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố huy động cán bộ, chiến sĩ làm việc theo phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, tránh tồn đọng hồ sơ. 
So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến, được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà rồng… góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Đồng thời bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.
So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến, bảo đảm an toàn, khó làm giả. 
Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng xuất nhập cảnh khuyến khích người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian đi lại. Trong trường hợp này, người dân phải có tài khoản dịch vụ công, có khả năng thanh toán trực tuyến và có căn cước công dân. Trong ảnh: Ông Nguyễn Hải Việt (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đến cơ quan công an chụp ảnh hồ sơ hộ chiếu kiểu mới, hoàn tất các thủ tục cuối sau khi đã đăng ký trực tuyến trước đó.
Theo Trung tá Đỗ thị Thu Nga, Phó Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng,
Trung tá Đỗ Thị Thu Nga, Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố cho biết, đơn vị đang nỗ lực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó tăng cường công tác cải cách hành chính. 

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.