Đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

.

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế thành phố phục hồi và phát triển mạnh mẽ, mức tăng trưởng đứng thứ 3 cả nước. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng-an ninh bảo đảm.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Báo Đà Nẵng có cuộc phỏng vấn đồng chí NGUYỄN VĂN QUẢNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về những kết quả đạt được trong năm 2022, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà thành phố gặp phải, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Ngọc Phú
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: NGỌC PHÚ

* Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 trong bối cảnh khó khăn chồng chất. Thành phố vừa kiểm soát được Covid-19, tăng trưởng kinh tế năm 2021 mới thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm trước với khoảng cách khiêm tốn là 0,18%, thế nhưng, năm 2022, thành phố đã đạt mức tăng trưởng GRDP 14,05%, xếp thứ 3 cả nước. Đồng chí đánh giá đôi nét về kết quả nổi bật này?

- Năm 2022, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động, phức tạp, khó lường; ở trong nước, tình hình lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh. Trong khi đó, Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ ngày càng bất thường ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố và hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người dân.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai hiệu quả kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về định hướng, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần khôi phục phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản với nhiều cách làm mới, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra. Các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng được chú trọng giữ vững, bám sát quy chế làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý công việc theo thẩm quyền; tập trung cải tiến việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động theo hướng ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của thành phố; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng theo phương châm đưa nghị quyết vào cuộc sống “sớm nhất, nhanh nhất và sâu rộng nhất”. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nhờ đó, năm 2022, Đảng bộ thành phố kết nạp được 1.295 đảng viên mới, tăng 291 đảng viên, tương ứng với tăng 29% so với năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố phát triển khởi sắc, GRDP cả năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021, xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng GRDP. Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, quy mô nền kinh tế thành phố năm 2022 (giá hiện hành) ước đạt hơn 125.219 tỷ đồng, quy mô tăng thêm hơn 17.381 tỷ đồng so với năm 2021 và tăng thêm 14.032 tỷ đồng so với năm 2019.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 23.578 tỷ đồng, bằng 120,1% dự toán, tăng 3,1% so với năm 2021. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 3,69 triệu lượt, gấp 3,1 lần so với năm 2021; doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt 8.872 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với năm 2021; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.071 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2021. Thành phố năm thứ 2 liên tiếp xếp hạng Nhất cả nước về chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số); năm thứ 3 liên tiếp đạt giải Nhất về “Thành phố thông minh Việt Nam”; xếp hạng Ba cả nước về chỉ số cải cách hành chính. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác bảo đảm an sinh, xã hội trên địa bàn thành phố được quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao đổi bên lề hội nghị triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 26-11-2022). Ảnh: P.V
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao đổi bên lề hội nghị triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 26-11-2022). Ảnh: P.V

* Đạt được nhiều kết quả tích cực nêu trên, đồng chí cho biết về những giải pháp trọng tâm trong công tác lãnh đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy thời gian qua?

- Ngay từ đầu năm 2022, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét một số quy hoạch, đề án lớn như Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, Đề án thành lập Khu phi thuế quan Đà Nẵng... Đây là những định hướng quan trọng, tạo nền tảng và cơ sở pháp lý để thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển bền vững trong thời gian đến.

Đặc biệt, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố đã quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm sớm phục hồi và đưa lĩnh vực du lịch, dịch vụ phát triển mạnh mẽ; công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch được quan tâm, nhất là đẩy mạnh xúc tiến thị trường tại một số thị trường quốc tế trọng điểm, xúc tiến khôi phục đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Hiện nay, có 12 đường bay quốc tế trực tiếp từ Hàn Quốc, Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Siêm Riệp, New Delhi và Mumbai (Ấn Độ), Đài Bắc (Trung Quốc) đến Đà Nẵng. Thành phố đã tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022; thành lập Tổ công tác liên ngành về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư gắn với tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò các tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng, về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Thành phố đã tích cực, chủ động làm việc, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại kết luận thanh tra, bản án liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện sớm đưa các nguồn lực đất đai này vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, công tác đền bù giải tỏa… Với những giải pháp trọng tâm đó, thành phố đã vượt qua khó khăn và thu được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Ảnh: Ngọc Phú
Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Ảnh: Ngọc Phú

* Công tác cán bộ được xem là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện công tác cán bộ, phân công cấp ủy viên, điều động, luân chuyển nhiều vị trí chủ chốt ở các quận, huyện, sở, ngành theo quy định của Trung ương. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết những điểm mới của công tác cán bộ? Đồng thời, để phát huy năng lực, khắc phục tình trạng “ngại va chạm”, đội ngũ cán bộ cần quan tâm đến điều gì?

- Thành ủy luôn xác định công tác cán bộ giữ một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Do vậy, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, nguyên tắc thành các quy định để thực hiện thống nhất, đồng bộ giữa các khâu, các bước trong triển khai thực hiện từ thành phố đến cơ sở, trong đó, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng và thực hiện theo nguyên tắc “động và mở”, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời sửa đổi, điều chỉnh các quy định về công tác cán bộ, như: Quy định số 3580-QĐ/TU ngày 16-3-2022 về công tác quy hoạch cán bộ, Quy định số 5751-QĐ/TU ngày 26-10-2022 về luân chuyển cán bộ. Đồng thời, Ban Thường vụ hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, ban hành các chương trình, đề án quan trọng để cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ như: Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 16-8-2022 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với Đề án số 03-ĐA/TU của Thành ủy về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng công tác trong các khu vực công thành phố đến năm 2023”… Đây là những chương trình, đề án quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển thành phố trong thời gian đến.

Đặc biệt, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm, theo đó, đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ thông qua việc điều động, luân chuyển cán bộ giữa khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể với khối chính quyền và ngược lại; gắn công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ với bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 51 trường hợp. Qua đánh giá bước đầu, cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm phát huy năng lực, sở trường, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Trước tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức có tư tưởng “giữ mình”, ngại va chạm, sợ trách nhiệm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai sâu rộng, nghiêm túc Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2022 của Bộ Chính trị về cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, qua đó, khơi dậy động lực, niềm tin để đội ngũ cán bộ vượt qua tâm lý e ngại, sợ va chạm; có các cơ chế, giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến vì sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết liệt xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi vi phạm.

Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ
Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ

* Năm 2023 là năm thứ 4 thành phố thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03-11-2022 của Bộ Chính trị “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng làm gì để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống?

- Năm 2023 là năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình thế giới, khu vực, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và thành phố nói riêng. Vì vậy, trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, hướng đến chuẩn bị cho việc sơ kết giữa nhiệm kỳ gắn với đánh giá 12 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, kết quả thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và bàn các giải pháp đột phá hơn nữa nhằm quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, thành phố phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; triển khai hiệu quả Đề án Đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, nhất là vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các khu công nghiệp. Thành phố triển khai thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tiếp tục huy động, cân đối hiệu quả vốn đầu tư công, nhất là tập trung cho các công trình, dự án động lực, trọng điểm, dự án cấp bách, quan trọng, phấn đấu khởi công trong năm 2023 đối với các dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn.

Cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, thực hiện bảo đảm kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia giúp người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Nhiệm vụ lâu dài, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW, Thông báo số 02/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và ý kiến kết luận tại Thông báo số 220/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy vào ngày 26-6-2022, nhất là đề xuất với Trung ương quy hoạch, định hướng cơ chế, chính sách phát triển thành phố trong thời gian đến. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Thành phố tập trung xây dựng mô hình, kịch bản tăng trưởng cụ thể, kể cả kịch bản chung của thành phố và của từng ngành, lĩnh vực bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 43-NQ/TW; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch thành phố, nhất là triển khai các dự án, công trình trọng điểm, trong đó có các dự án đóng vai trò liên kết và tạo động lực phát triển khu vực miền Trung.

Công tác phát triển văn hóa - xã hội được thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống; hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng. Đồng thời, các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và hiện đang trình Chính phủ xem xét.

Thành phố đã lựa chọn mô hình trung tâm tài chính với 3 chức năng, gồm cung cấp dịch vụ tài chính hay còn gọi là trung tâm tài chính hải ngoại (offshore); trung tâm công nghệ tài chính (fintech); hoạt động phụ trợ cho hoạt động tài chính và dịch vụ tiện ích, với các nhóm ngành hoạt động như dịch vụ tài chính truyền thông, công nghệ tài chính fintech và nhóm các dịch vụ tiện ích (kiểm toán, kế toán, dịch vụ pháp lý…).

Việc cho phép phát triển mô hình trung tâm tài chính ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là một vấn đề rất mới và mang tầm quốc gia; đặt ra thách thức lớn về hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để bảo đảm an toàn và quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Do đó, Đà Nẵng cần được Trung ương tạo đột phá mạnh mẽ về cơ chế, chính sách; hình thành khung pháp lý đồng bộ, có tính hấp dẫn cao, phù hợp với thông lệ quốc tế; có lộ trình triển khai phù hợp. Để triển khai hiệu quả nghị quyết, thành phố chú trọng nghiên cứu và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn các trung tâm tài chính trên thế giới; đánh giá khả năng thu hút đầu tư khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. 

Thành phố tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại theo mô hình đô thị thông minh, đột phá là hạ tầng giao thông kết nối trong nước, quốc tế với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng biển Tiên Sa, xây dựng Cảng biển Liên Chiểu, dự án nâng cấp Quốc lộ 14B, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và hạ tầng chuyển đổi số.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, khuyến khích hoạt động đầu tư, nhất là đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; hình thành các hoạt động dịch vụ chất lượng cao về y tế, văn hóa, giáo dục, các trung tâm hội nghị, khu phi thuế quan, khu nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp góp phần hình thành hệ sinh thái, các không gian sống và làm việc thỏa mãn các nhà đầu tư tài chính quốc tế và khu vực.

* Nhân dịp đón năm mới Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy có gửi gắm gì đến với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố?

- Trước thềm Xuân Quý Mão, tôi mong rằng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp phát huy hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy về cuộc trao đổi này!

"Năm 2023, HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra quyết định; tổ chức thường xuyên hơn và nâng cao chất lượng các kỳ họp chuyên đề, chương trình “HĐND với cử tri”, tiếp xúc cử tri chuyên đề, các phiên họp giải trình về xử lý đơn thư, việc tiếp nhận ý kiến cử tri, việc trả lời của các cơ quan chức năng đến cử tri…; phát huy vai trò giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề, chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Mỗi đại biểu HĐND thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử, cần dành nhiều thời gian đi cơ sở, kiểm tra thực tế và trực tiếp tiếp xúc cử tri, gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri,“theo dõi đến cùng” việc thực hiện các nội dung cam kết chất vấn tại kỳ họp, các vấn đề cử tri, nhân dân thành phố quan tâm, phản ánh, qua đó kịp thời kiến nghị HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố ban hành những chính sách thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với đời sống người dân thành phố.

Năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Tôi tin tưởng, các cấp, các ngành sẽ nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, đặc biệt là phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, chủ động khắc phục các khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, triển khai có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, làm tiền đề cho thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo”.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 15-12-2022).

"Năm 2023, thành phố chọn chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Mục tiêu của thành phố là tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có” nhằm bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững và tăng cường an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, là điểm đến an toàn, tin cậy đối với du khách, bạn bè quốc tế; phấn đấu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 6,5-7% so với ước thực hiện 2022.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, UBND thành phố sẽ nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với từng nhiệm vụ được giao. Tăng cường quan hệ, phối hợp tốt với các cơ quan Trung ương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển trong nước và quốc tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh cải cách tư pháp”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Đà Nẵng (ngày 31-12-2022).

NGỌC PHÚ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.