Tri thức trẻ đua trend dời nội đô ra ngoại ô Đà Nẵng

.

Thay vì bám trụ ở nội đô "đất chật người đông" thì nhiều người lại có xu hướng dịch chuyển ra các khu đô thị ngoại ô để tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Lựa chọn này cũng đang trở thành xu hướng điển hình của giới trẻ.

Không gian sống xanh được giới trẻ Việt Nam yêu thích.
Không gian sống xanh được giới trẻ Việt Nam yêu thích.

Xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh

Nếu như khoảng 10 năm trước, cuộc sống ven đô khiến nhiều người e ngại thì nay việc dịch chuyển từ nội thành chật chội ra các khu vực ven đô sinh sống là một trong những xu hướng điển hình không chỉ của giới nhà giàu mà đó còn là xu hướng của giới trẻ.

Báo cáo thị trường từ Batdongsan.com.vn công bố đầu năm 2022 cho thấy người mua bất động sản ở Việt Nam đang tìm nhiều không gian xanh, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên hơn. Cụ thể, có 61% người được khảo sát mong muốn sẽ sống gần không gian xanh và có sân vườn, 45% đang muốn chuyển ra ngoại ô và các khu vực ít đông đúc hơn. Hơn 50% người được khảo sát cũng cho rằng nhu cầu mua ngôi nhà rộng hơn sẽ ngày càng tăng - nhất là ở những người từ 30 - 39 tuổi trở xuống và nhóm có thu nhập cao.

Lý giải cho điều này, một số chuyên gia cho rằng các thành phố lớn hiện nay quỹ đất khá hạn hẹp, khó có thể phát triển thêm được những dự án mới. Nếu có thì chi phí đầu tư sẽ rất lớn do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cao. Điều này tạo ra phản ứng cẩn trọng và dè dặt hơn từ các chủ đầu tư với việc xây dựng các dự án nội đô. Thay vào đó họ lại mạnh tay hơn đầu tư các đô thị vệ tinh ven đô.

Trong khi đó, những người trẻ hiện nay được trang bị đầy đủ kiến thức về thị trường, họ hiểu được các khái niệm cũng như các vị trí nhà ở có thể đảm bảo được các nhu cầu của cuộc sống về sức khỏe, môi trường sinh hoạt không chỉ cho người lớn mà còn cho cả trẻ em. Họ luôn đánh giá cao một ngôi nhà có đầy đủ công năng, thuận lợi di chuyển tới những tiện ích nội ngoại khu và hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, công viên hay hệ thống giao thông công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, học tập, làm việc, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe của gia đình.

Trong 3 - 5 năm trở lại đây, khi các chủ đầu tư lớn dịch chuyển dòng vốn ra khu vực vùng ven để triển khai đầu tư những dự án bài bản quy mô lớn, đa dạng tiện ích nội khu với giá cả hợp lý đang là một trong những điểm sáng hấp dẫn, đánh trúng mơ ước sở hữu một căn nhà riêng cho bản thân đối với đa số người trẻ. Những dự án này với diện tích xây dựng thấp mang tới nhiều không gian khuôn viên sinh hoạt cộng đồng cho cư dân, lại vừa phù hợp với những khách hàng muốn sống trong một khu vực yên tĩnh nhưng không kém phần đầy đủ về hạ tầng xã hội. Việc sở hữu những căn nhà tại các khu đô thị vệ tinh cũng cho thấy sự nhạy bén, đón đầu xu hướng đầu tư khi giá nhà, đất tại khu vực lõi nội đô gần như “dậm chân tại chỗ” còn giá nhà đất tại các khu vực đô thị mới có biên độ tăng giá khá cao, tiềm năng lớn.

Castia Palm – Đón đầu xu hướng dịch chuyển của giới trẻ Đà thành

Theo quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045, hai mũi phát triển đô thị được xác định là phía Đông Nam và Tây Bắc thành phố. Trong đó, trục Đông Nam thành phố đang chứng kiến sự quan tâm lớn của giới đầu tư cũng như những khách hàng đang tìm kiếm một nơi để an cư nhờ lợi thế ven biển, ven sông Cổ Cò, là điểm kết nối giao thương du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam.

Dù nguồn cung bất động sản trong thời gian qua tăng đáng kể nhưng số lượng sản phẩm bất động sản chất lượng ven sông, kề biển trong quần thể đô thị tại Đà Nẵng lại rất khan hiếm. Liên tục nhận được sự quan tâm kể từ khi ra mắt với mô hình đô thị đẳng cấp, hệ sinh thái xanh bên bờ sông Cổ Cò, dự án Castia Palm luôn ở trong “tầm ngắm” không chỉ các nhà đầu tư mà còn của giới trẻ Đà thành.

Tọa lạc tại tâm điểm quần thể du lịch lớn nhất khu vực với hàng loạt các thương hiệu mang tầm quốc tế như Sân Golf Montgomerie Links, Sheraton Da Nang, Pull Man, Hyatt Da Nang, Thiên Đường Cổ Cò của Tập đoàn Tuần Châu … Castia Palm chính là tâm điểm kết nối mọi tiện ích của khu vực Nam Đà Nẵng.

Castia Palm đã được xây dựng hoàn thiện là nơi an cư lý tưởng của giới trẻ Đà thành.
Castia Palm đã được xây dựng hoàn thiện là nơi an cư lý tưởng của giới trẻ Đà thành.

Castia Palm được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế có diện tích đa dạng từ 90 - 115 m², diện tích sàn xây dựng từ 297 - 350m² với thiết kế độc đáo, sáng tạo mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc tân cổ điển. Mỗi căn gồm 4 tầng, trong đó bố trí 1 khu kinh doanh, 3 phòng ngủ, khu sân thượng relax, 3 toilet, 1 phòng khách và 1 phòng đa năng. Chính sự bố trí linh hoạt, đa công năng này đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với bất cứ khách hàng nào khi đến tham quan dự án.

Anh Vũ Quang Nho, một khách hàng trẻ tại Đà Nẵng đã không ngần ngại chốt ngay giao dịch Castia Palm chia sẻ, anh ấn tượng đặc biệt về không gian và cách bố trí linh hoạt của mỗi ngôi nhà. Nó rất phù hợp với phương châm “lợi cả đôi đường”, khi có thể khai thác lợi nhuận từ chính nơi sinh sống của gia đình mình. Với Castia Plam, anh vừa có thể kinh doanh ngay tại tầng 1 vừa có thể sinh sống ở các tầng trên một cách thoải mái mà vẫn có sự riêng tư, độc lập cho gia đình. Thêm vào đó, các tiện ích đủ đầy từ nội khu dự án cũng như các khu vực xung quanh đảm bảo cho một cuộc sống tiện nghi cho gia đình anh. Thay vì đang sống tại một ngôi nhà nhỏ tại trung tâm thành phố, các thành viên trong gia đình đều cảm thấy ngột ngạt, bức bối thì nay, với ngôi nhà này, các con anh có thể tự do vui chơi, tận hưởng không khí trong lành mỗi ngày mà việc di chuyển khi có việc vào trung tâm thành phố cũng vô cùng thuận tiện.

Không chỉ gây ấn tượng về quy hoạch, Castia Palm còn là dự án có hồ sơ pháp lý đầy đủ và minh bạch. Khác với các dự án thương mại ven biển thường chỉ có thời hạn 50 năm, Castia Palm là dự án hiếm hoi có sổ hồng sở hữu lâu dài. Hiện nay, dự án cũng đã được xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng chào đón những chủ nhân về an cư và khai thác kinh doanh.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nam Miền Trung

Thành viên Tổng Công ty Đất Xanh Miền Trung.

Hotline: 0932 43 43 88.

Website: https://bdsnammientrung.com/

 

;
;
.
.
.
.
.