Học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

.

Khi lần đầu tiếp xúc và học một ngôn ngữ, hầu như ai cũng đều rất quyết tâm. Tuy nhiên, càng về sau, khi độ khó càng tăng, đặc biệt là đối với kiểu ngôn ngữ phức tạp như tiếng Nhật, người học rất dễ nản lòng. Vậy, với những người mới bắt đầu học tiếng Nhật, làm sao để tiếp cận và chinh phục thứ tiếng này một cách có hiệu quả?

Hi vọng bài viết sau đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Trước hết, cần xác định lộ trình học cụ thể.

Lộ trình học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

Để chinh phục được từ “gốc đến ngọn” của tiếng Nhật, bạn cần biết các mức, cấp độ trong tiếng Nhật.

Tiếng Nhật chia làm 3 cấp độ tương đương với các cấp độ chứng chỉ N của kì thi đánh giá năng lực Nhật ngữ (JLPT - kỳ thi được đánh giá phổ biến và uy tín nhất hiện nay) như sau:

- Sơ cấp (N5, N4)

- Trung cấp (N3)

- Cao cấp (N2, N1)

Như vậy, khi mới bắt đầu học tiếng Nhật, bạn sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp (N5, N4).

Vậy, lộ trình cụ để của mức sơ cấp này là gì ?

1. Nhập môn tiếng Nhật : Nhận biết, làm quen với bảng chữ cái

- Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết

- Hiragana (thuần Nhật)

- Katakana (phiên âm những từ vựng mà họ vay mượn nước ngoài)

- Chữ Hán, còn gọi là Kanji (chữ Nhật có nguồn gốc từ tiếng Trung)

- Ở giai đoạn này, bạn cần học thuộc và nắm vững được hệ thống chữ viết của tiếng Nhật

2. Bước đầu nắm vững sơ cấp tiếng Nhật (N5)

- Với N5, bạn cần học 800 từ vựng, 100 chữ Hán và 70 mẫu ngữ pháp (~ 2.5 tháng)

- Đây tuy là mức độ thấp nhất nhưng lại là bước tiền đề quyết định “tương lai” tiếng Nhật của bạn sau này.

- Sau khi học xong, bạn đã có được trình độ tiếng Nhật ở mức cơ bản nhất, có thể tự giới thiệu bản thân bằng những câu đơn giản.

3. Hoàn thành sơ cấp tiếng Nhật (N4)

- Với N4, bạn cần 1500 từ vựng, 300 chữ Hán và  80 mẫu ngữ pháp (~ 5 tháng)

- Ở mức này, bạn có thể hiểu tiếng Nhật căn bản, đọc những tài liệu được viết bằng từ vựng và chữ Kanji đơn giản,

Như vậy, nếu mỗi ngày dành ra trung bình 2 tiếng (không kể thời gian trên lớp) thì bạn cần khoảng 8 tháng để hoàn thành trình độ sơ cấp.

Khi học ngôn ngữ, phương pháp cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Xem thêm: du học Nhật Bản

Phương pháp học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu

1. Với bảng chữ cái

- Luyện viết thật nhiều. Đây là cách học truyền thống nhưng rất có hiệu quả. Hình thức này cũng tương tự với cách học ngày xưa: thầy cô hay bắt học viên chép phạt khi không thuộc bài vậy

- Sử dụng thẻ thông tin (flashcard). Một mặt viết hiragana và katakana, mặt còn lại là phiên âm cách đọc. Ôn luyện mỗi ngày để nhớ kĩ hơn

- Học qua các phần mềm, ứng dụng (app) miễn phí. Rất nhiều app tiếng Nhật có hỗ trợ học bảng chữ cái rất đơn giản và dễ nhớ. Đây cũng là một cách học hiệu quả với những ai lười ghi chép (như cách 1 và cách 2)

2. Với từ vựng, Kanji

- Tương tự với bảng chữ cái, để học thuộc từ vựng, kanji, cũng cần đến phương pháp thủ công: ghi chép. Nhưng ghi chép như thế nào để học có hiệu quả ?

- Dùng sổ tay : sau mỗi lần ôn tập, từ nào hay quên thì ghi ra, thường xuyên xem lại

- Dùng flashcard. Chia làm số flashcard này làm 3 phần và để vào trong 3 hộp theo thứ tự như sau: : hộp 1 (từ dễ nhớ), hộp 2 (từ dễ quên), hộp 3 (từ rất dễ quên). Dựa trên tính chất mỗi hộp mà tần suất ôn tập sẽ khác nhau. Ngoài ra, cần học xen kẽ các hộp (hôm nay học hộp 1 2, ngày mai học 2 3, ngày kia học 1 3) để nhớ từ lâu hơn

- Ngoài ra, cũng có thể học theo phương pháp trực quan thông tranh ảnh, tình huống

- Hoặc cũng có thể ôn luyện qua các app

3. Với ngữ pháp

- Ngữ pháp trong tiếng Nhật bao gồm cả ý nghĩa và cách dùng. Do vậy, nếu chỉ đơn thuần học mẫu ngữ pháp thì sẽ không nắm kĩ bài. Do vậy, với mỗi cấu trúc đều nên học thuộc ví dụ đi kèm

- Ngoài ra, cần phải tăng tần suất tiếp xúc với ngữ pháp theo cả hình thức thụ động (nghe trong lúc ngủ,...) để có thể nhớ được chúng ngay cả trong vô thức

- Cuối cùng, cũng cần phải củng cố lại những mẫu ngữ pháp đã học theo từng cấp độ (N5, N4) qua sơ đồ tư duy và thường xuyên ôn luyện để có thể nhớ kĩ hơn

Xem thêm: luyện thi N1

Sau khi có lộ trình, có phương pháp, bạn sẽ tiếp thu tiếng Nhật qua tài liệu nào ?

Tài liệu học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

Hiện nay, thị trường có rất nhiều sách, giáo trình tiếng Nhật. Nếu không biết cách tìm và chọn lọc, bạn sẽ bị rối khi không biết mình sẽ học những gì và học từ đâu. Với những người mới bắt đầu học tiếng Nhật, Minna No Nihongo chính là bộ giáo trình đáng tin cậy. Đây cũng là bộ sách khá phổ biến và được nhiều người chọn học.

Bộ sách gồm 2 tập, mỗi tập có 7 cuốn bao gồm những giáo trình cung cấp các kỹ năng tiếng Nhật khác nhau.

1 Sách giáo khoa (Honsatsu)

2 Bản dịch và Giải thích ngữ pháp (Tiếng Việt)

3 Luyện tập mẫu câu (Bunkei Renshuuchou)

4 Bài tập ngữ pháp (Hyoujun Mondaishuu)

5 Đọc hiểu (Yomeru Topikku)

6 Nghe hiểu (Choukai Tasuku)

7 Hán tự (Kanji)

Như vậy, học hết 50 bài sách Minna, bạn đã chinh phục được sơ cấp tiếng Nhật và có những kỹ năng tiếng Nhật cơ bản để tự tin giao tiếp trong những tình huống đơn giản

Chúc các bạn học tốt.

;
;
.
.
.
.
.