Bệnh viện Y học Cổ truyền: Mang Tết đến cho bệnh nhân

.

Nhằm đem lại không khí vui tươi, ấm áp cho bệnh nhân nhân dịp Tết đến Xuân về, chiều và tối 23-1, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) tổ chức chương trình “Tết cổ truyền – Xuân ấm no”.

Ghi nhận tại chương trình cho thấy, hàng trăm bệnh nhân xúc động khi nhận được những gói quà Tết. Nhận trên tay gói quà, bệnh nhân N.V.T (67 tuổi), quê Quảng Ngãi xúc động cho biết, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi được bệnh viện tổ chức chương trình và được tham gia. Ông T. bị bệnh đột quỵ và ra điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng khoảng 5 tháng nay. “Được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình nên bệnh tình ngày càng thuyên giảm. Nay gần tết, được bệnh viện tổ chức chương trình “Tết cổ tuyền – Xuân ấm áp” giúp những người bệnh nhân cảm thấy ấm áp vô cùng”, ông T. nói.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Phương Thảo, Trưởng khoa Nội nhi, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Y học Cổ truyền cho biết, hiện có hơn 300 bệnh nhân nội trú, hơn 200 bệnh nhân ngoại trú đang điều trị tại bệnh viện. Đa phần người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, nhiều bệnh nhân bị “mãn tính”, hay tái đi, tái lại nên bệnh viện như ngôi nhà của họ. Bệnh nhân tới lui nhiều trong năm, y, bác sĩ đều biết tên, quen mặt hết. Mong muốn bệnh nhân đón không khí Tết vui vẻ, đầm ấm tại bệnh viện, Công đoàn quyết tâm tổ chức chương trình “Tết Cổ truyền – Xuân ấm no”, qua đó tổ chức các trò chơi, bữa ăn đủ chất chinh dưỡng, những món quà xuân mang đậm chất Tết cổ truyền của Việt Nam.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Thế Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền cho biết, bệnh viện được thành phố đầu tư xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2021 với quy mô 300 giường, được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại theo hướng đa khoa y học cổ truyền. Bệnh viện có chức năng khám và điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong các bệnh lý cơ xương khớp, lão khoa đa bệnh lý, tai biến mạch máu não, bệnh trĩ, phục hồi chức năng, hỗ trợ điều trị cai nghiện chất. Bệnh viện có 15 khoa, phòng với 228 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 53 bác sĩ. “Tinh thần thái độ của y, bác sĩ được bệnh nhân đánh giá cao. Qua khảo sát từ người nhà bệnh nhân thì tinh thần thái độ phục vụ được đánh giá đạt từ 97-100% sự hài lòng”, bác sĩ Truyền nói.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.