.

Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức

.

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng mời thầu: “Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 8 khóa ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng trong năm 2017”.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Giá gói thầu: Không quá 2.747.600.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng). Mức giá này đã bao gồm các loại thuế, phí phải nộp theo quy định. Gói thầu được chia thành 8 phần độc lập. Nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp giảng viên giảng dạy các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trước ngày 15-11-2017.

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo trong dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 đã giao cho Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 11-7-2017 đến trước 9 giờ ngày 28-7-2017 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tầng 29 Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3565648.

- Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/bộ).

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng/phần (Bốn triệu đồng/phần); hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh ngân hàng.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 28-7-2017 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầng 29, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 ngày 28-7-2017 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầng 29, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

;
.
.
.
.
.