.

13 tác phẩm đoạt Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2007

.

* Báo Đà Nẵng đoạt giải A thể loại báo viết

Sáng 26-4, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng và các tác phẩm Báo chí chất lượng cao năm 2007.

Đồng chí Võ Công Trí - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Đặng Xuân Thu - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam (THVN) tại Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí và ban ngành liên quan cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo thành phố đã đến dự.

Đồng chí Võ Công Trí phát biểu tại lễ trao giải.

Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2007 có 13 tác phẩm đoạt giải, trong đó tác giả Nguyễn Cầu (Báo Đà Nẵng) đoạt giải A thể loại báo viết; các tác giả Huỳnh Hùng, Trí Trung, Hoàng Tùng (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng) đoạt giải A thể loại báo hình; Trần Thị Kim Thanh (Báo Công an thành phố Đà Nẵng) đoạt giải B (báo viết); các tác giả  Xuân Thu, Hoàng Thái, Văn Phát, Hữu Thịnh (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng đoạt giải B (báo hình). Ngoài ra còn có 4 giải C (2 báo viết, 1 phóng sự ảnh, 1 báo hình); 5 giải khuyến khích (4 báo viết, 1 báo hình) và 21 tác phẩm báo chí chất lượng cao (4 báo viết, 1 báo hình).

Trao giải A Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2007 cho các tác giả đoạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Công Trí ghi nhận những đóng góp xây dựng bằng ngòi bút, hình ảnh của các nhà báo, tuy nhiên cần phải các nhà báo cần phải ý thức tham gia dự giải nhiều hơn, phải có những tác phẩm đạt nội dung chất lượng hơn nữa và lễ trao giải phải được tổ chức ở qui mô lớn, trang trọng hơn nữa.

Các tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2007 nhận bằng chứng nhận.

Đây là năm thứ 4 Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tiến hành trao Giải Báo chí thành phố và tác phẩm báo chí chất lượng cao với sự tham gia của đông đảo các nhà báo chuyên và không chuyên trên địa bàn thành phố. Những tác phẩm đoạt giải là những bài báo, phóng sự truyền hình có tác động, gây ấn tượng mạnh cho bạn đọc, người xem truyền hình; góp phần tuyên truyền đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh thực trạng xã hội; biểu dương những nhân tố mới điển hình cần được nhân rộng...

Tin và ảnh: THỤC YÊN

;
.
.
.
.
.