.

Bệnh viện tình người

.

Ung thư hiện vẫn là căn bệnh nan y và nguy hiểm hơn, nó lại ngày một phổ biến hơn trong cuộc sống hiện đại. Theo thống kê của Hội Phòng chống ung thư Việt Nam, mỗi năm Việt Nam phát hiện hơn 200.000 ca ung thư.

Trong khi đó, đội ngũ y, bác sĩ cũng như cơ sở y tế của cả nước về chuyên ngành ung thư mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu chữa trị của bệnh nhân. Bệnh viện K tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đáp ứng cho khoảng 2.000 bệnh nhân ung thư.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Long khám bệnh cho bệnh nhân ung thư.

Quá tải bệnh nhân ung thư

Từ nhiều năm nay, Khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng luôn ở trong tình trạng quá tải. Số giường bệnh biên chế tại đây là 10, nhưng trên thực tế đã được kê lên thành 37 giường. Tuy nhiên, con số đó vẫn quá thấp so với nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân ung thư mà khoa tiếp nhận hằng năm, khoảng 60 - 70 người, chưa kể các bệnh nhân ung thư được chữa trị tại các khoa khác như ung thư đường ruột, ung thư dạ dày, đại tràng… Các giường bệnh luôn phải nằm 2 người một giường, có lúc lên đến 3 người một giường, tập trung vào các trường hợp ung thư phổi, ung thư gan, ung thư đường tiêu hóa, ung thư vú và ung thư động mạch cổ, hầu hết số đó đều ở giai đoạn cuối (giai đoạn 3 trở lên).

Theo ước đoán của Bác sĩ Nguyễn Hồng Long, Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng, đến năm 2010, Đà Nẵng sẽ có 1 triệu dân, hằng năm thành phố sẽ có thêm 1.500 - 2.000 trường hợp bị bệnh ung thư mới. Con số này cộng với số bệnh nhân cần chữa trị trong các năm trước sẽ nâng lên hơn 3.000 ca. Đó là chưa kể số bệnh nhân đến từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên. Hiện, số giường bệnh tại khoa chỉ có 10 giường, và cả khoa có 10 bác sĩ, trong đó chuyên sâu về bệnh ung thư chỉ có 2 bác sĩ chuyên khoa cấp 2.

Thành phố có thể kêu gọi, quyên góp được hàng trăm tỷ đồng trong một ngày, một tháng, một năm nhưng đào tạo con người thì không thể một sớm, một chiều. Do vậy, cần phải tiến hành công tác đào tạo ngay từ bây giờ, bởi muốn đào tạo một bác sĩ có tay nghề phải mất ít nhất là 3 năm, để khi hoàn thành, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ có một đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao, có sức trẻ và giàu nhiệt huyết.

Bệnh viện sẽ sớm hoàn thành nhờ sự chung tay của xã hội.


Vấn đề đáng lo nữa là phương pháp điều trị ung thư. Về cơ bản, hiện nay có 4 phương pháp điều trị ung thư chủ yếu là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc triệu chứng. Nhưng tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện chỉ mới thực hiện các phương pháp phẫu thuật, hóa trị và chăm sóc triệu chứng. Có đến 40 đến 60% bệnh nhân ung thư có nhu cầu xạ trị, một phương pháp điều trị cơ bản nhất thì bệnh viện lại không có trang thiết bị, máy móc, phải gửi người bệnh đi điều trị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Huế. Được biết, năm 1992 bệnh viện có 1 máy cobalt để điều trị ung thư xạ trị nhưng đã hết hạn sử dụng, đến nay vẫn chưa có máy mới thay thế. Phương tiện xạ trị hiện đại nhất hiện nay là máy gia tốc, có giá thành lên đến 21 tỷ đồng và chỉ sử dụng trong vòng 15 năm.

Niềm hy vọng dần trở thành hiện thực

Việc kêu gọi ủng hộ xây dựng bệnh viện ung thư tại thành phố Đà Nẵng là một chương trình hết sức thiết thực và mang đậm tính nhân văn. Bệnh viện ung thư cho khu vực miền Trung sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2008 tại Đà Nẵng, hoạt động với mục đích từ thiện, quy mô 15 ha với kinh phí 500 tỷ đồng. Đây sẽ là bệnh viện chuyên ngành ung thư lớn trong cả nước, đáp ứng nhu cầu chữa trị không chỉ cho bệnh nhân ở thành phố Đà Nẵng mà cho cả các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Bệnh nhân ung thư sẽ được tạo điều kiện điều trị tại chỗ, chăm sóc tại chỗ, sẽ giảm khoảng 1/3 chi phí điều trị bệnh do giảm các chi phí vận chuyển, ăn ở, công ăn việc làm của người thân đi theo phục vụ...

Được biết, chi phí chữa trị cho một ca ung thư có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi đa số người dân miền Trung còn nghèo khó. Bệnh nhân ung thư thường xuyên phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Không có tiền, người bệnh cũng khó được tiếp cận với các phương pháp chữa trị tiên tiến hay các loại thuốc, hóa chất tốt. Nỗi khó khăn của người bệnh ung thư như thế có thể được giải quyết một phần từ tiêu chí hoạt động của Bệnh viện Ung thư sẽ được xây dựng.

Với mục đích hoạt động từ thiện, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ bệnh nhân ung thư, nhất là bệnh nhân ung thư nghèo bằng nguồn vốn vận động từ cộng đồng trong và ngoài nước. Sự ra đời một bệnh viện ung thư như thế không những đáp ứng nhu cầu điều trị mà còn đậm tình người trong cơn khốn khó. Điều này càng ý nghĩa hơn đối với mảnh đất miền Trung bao đời nay khốn khó, luôn oằn mình chống chọi với thiên tai, địch họa.

Bệnh viện Ung thư ra đời, không chỉ giảm gánh nặng quá tải cho ngành y tế mà là mong muốn cháy lòng của các bệnh nhân ung thư. Chị Nguyễn Thị Quyên, người nhà bệnh nhân ung thư phổi, gần như kiệt sức khi bỏ cả công việc, con cái để theo chồng ra ra vào vào giữa Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh suốt 1 năm rưỡi. Nghe nói đến bệnh viện ung thư với tiêu chí từ thiện, đôi mắt chị ánh lên tia hy vọng: “Nhìn chồng đau đớn mỗi lần di chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh xạ trị, tôi đau lòng lắm. Ước gì ở Đà Nẵng có bệnh viện chữa bệnh ung thư để chồng tôi bớt đau đớn…”.

Ở Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung, có hàng nghìn người đang có ước muốn như chị Quyên.

L.PHƯƠNG - N.THỦY

;
.
.
.
.
.