.

Kỷ niệm 92 năm ngày hy sinh của hai nhà chí sĩ yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân

.

Sáng 14-5, tại Nhà thờ tộc Thái - Khu lưu niệm các nhà chí sĩ yêu nước Thái Phiên, Thái Thị Bôi ở làng Nghi An, phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), lần đầu tiên hai gia tộc Trần và Thái đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm ngày hy sinh của hai nhà chí sĩ yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân (17-5-1916 - 17-5-2008) và tri ân, tưởng nhớ công đức bà Trương Thị Dương - người đồng chí của hai nhà yêu nước đã có công bí mật bảo vệ, gìn giữ, cải táng hài cốt của hai chí sĩ tại đồi Từ Hiếu, thành phố Huế.

Các thế hệ con cháu dâng hương tưởng nhớ các chí sĩ yêu nước.

Thái Phiên sinh năm 1882 tại làng Nghi An, xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nay là phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Trần Cao Vân sinh năm 1866 tại làng Tư Phú, xã Đa Hoàng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông đã có công lớn khởi xướng cuộc khởi nghĩa của Vua Duy Tân chống thực dân Pháp năm 1916, bị bắt và tử hình tại bãi chém An Hòa (Huế) ngày 17-5-1916.
 
Sau khi bị tử hình, thi hài của Thái Phiên và Trần Cao Vân chôn tại bãi chém An Hòa. Năm 1925, bà Trương Thị Dương, người làng Tân Điền, Hải Lăng, Quảng Trị là nữ phái viên liên lạc của phong trào yêu nước Cựu hoàng Duy Tân đã bí mật đem về chôn chung tại đồi Từ Hiếu (thành phố Huế) để tránh sự phát hiện của thực dân Pháp và ngày nay đã trở thành di lích lịch sử Quốc gia.

Tin và ảnh: V. NỞ

;
.
.
.
.
.