.
Làm việc với Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đồng chí Phan Như Lâm:

“Nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong doanh nghiệp”

.

Sáng ngày 9-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Như Lâm cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp (DN) thành phố về tình hình, nhiệm vụ công tác năm 2008. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính.


Theo báo cáo, toàn Đảng bộ khối DN hiện có 123 TCCS Đảng trực thuộc (trong đó có 36 DN Nhà nước và 71 DN đã cổ phần hóa). Tình hình kinh tế thế giới và diễn biến phức tạp về giá cả, lạm phát trong nước từ đầu năm đến nay đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư tưởng, đời sống cán bộ và người lao động. Theo khảo sát sơ bộ, toàn Đảng bộ có 48 DN giữ vững và ổn định sản xuất kinh doanh; 69 DN gặp nhiều khó khăn; 6 DN thực sự khó khăn, trì trệ, làm ăn thua lỗ kéo dài.

Trước tình hình đó, về xây dựng Đảng, Đảng ủy khối đã thành lập Tổ tư vấn có nhiệm vụ tổng hợp thông tin, tình hình để tham mưu, đề xuất hình thức hỗ trợ giải quyết khó khăn của DN; tăng cường các giải pháp lãnh đạo như: Bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tăng cường làm việc với cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình; biểu dương các bí thư chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền...

Từ thực tế, Đảng ủy khối DN cũng đề xuất thành phố cần có cơ chế, chính sách để các quyền về đất đai và bất động sản được vận động theo cơ chế thị trường, trở thành nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh của DN; tạo điều kiện cho DN tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi hoặc vốn đầu tư phát triển có mức lãi suất thấp, vay dài hạn; có chính sách khuyến khích DN xây dựng nhà ở cho công nhân; tiếp tục sắp xếp lại các TCCS Đảng trong các DN thuộc ngành Trung ương, tập đoàn, tổng công ty theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X)...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Như Lâm yêu cầu Đảng ủy khối DN cần tập trung khảo sát trên 3 lĩnh vực chính: tình hình sản xuất kinh doanh của DN, quá trình cổ phần hóa DN và công tác xây dựng Đảng. Theo đó, các tổ tư vấn cần khảo sát tình hình, thực trạng của DN trong sản xuất kinh doanh vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung các nội dung về tính cạnh tranh, công nghệ, nguồn nhân lực, tài chính, xây dựng quan hệ. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, cần tiến hành làm rõ việc định giá tài sản, tình trạng thu hút vốn sau cổ phần hóa, vai trò làm chủ của người lao động, đổi mới phương thức lãnh đạo, kinh doanh sau cổ phần hóa...

Trong xây dựng Đảng, cần đánh giá rõ nhận thức, vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ và chi bộ trong mỗi loại hình DN; tính dân chủ, trí tuệ và sức chiến đấu trong lãnh đạo của chi bộ trong cơ chế thị trường để từ đó có định hướng đúng đắn trong việc đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở DN trong tình hình mới.

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.