.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thống Hung-ga-ri X.La-xlô

.

Trưa 16-6, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Tổng thống Hung-ga-ri Xô-li-ôm La-xlô. Tổng thống X.La-xlô bày tỏ vui mừng được chào đón Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại thủ đô Bu-đa-pét; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam mới đây của ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hung-ga-ri - Việt Nam vào năm 2010.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Hung-ga-ri Si-li Ca-ta-lin dự Diễn đàn doanh nghiệp Hung-ga-ri - Việt Nam.  Ảnh: TTXVN

Tổng thống La-xlô đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm thành công tốt đẹp sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Hung-ga-ri và Việt Nam.

Tổng thống X.La-xlô chúc mừng Quốc hội Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng, thể hiện tính dân chủ được phát huy trong đời sống chính trị đất nước; đồng thời cho biết ông rất quan tâm đến việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là việc tiến hành các hoạt động giám sát, chất vấn một cách hiệu quả và chất lượng...

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Tổng thống X.La-xlô một số nét về kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa 12 vừa qua, nhất là những nét đổi mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội Việt Nam.... Chủ tịch nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hung-ga-ri cho tương xứng với tiềm năng và phù hợp với mong muốn của hai bên.

* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Hung-ga-ri Si-li Ca-ta-lin đã cùng tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hung-ga-ri, do Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại - Công nghiệp Hung-ga-ri phối hợp tổ chức.

Phát biểu trước đông đảo các nhà doanh nghiệp Việt Nam và Hung-ga-ri, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ sau gần 60 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Hung-ga-ri giờ đây đang bước sang một thời kỳ mới và phát triển rất tốt đẹp. Chủ tịch khẳng định chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Hung-ga-ri lần này góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư phù hợp với yêu cầu khách quan và đòi hỏi phát triển ở cả hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thông qua Hung-ga-ri, Việt Nam có cửa ngõ quan trọng để thâm nhập thị trường Liên minh châu Âu (EU) và ngược lại, qua Việt Nam, Hung-ga-ri có thể tiếp cận thị trường Đông Nam Á và châu Á thuận lợi hơn. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hung-ga-ri phát triển rất nhanh với tổng kim ngạch thương mại tăng trên 60% trong năm 2007, song mới chỉ đạt con số khiêm tốn 90 triệu USD.
 
Đầu tư của Hung-ga-ri vào Việt Nam chưa nhiều, mới có 4 dự án. Chủ tịch QH mong các doanh nghiệp Hung-ga-ri đầu tư mạnh hơn vào Việt Nam trên các lĩnh vực mà Hung-ga-ri có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, đặc biệt là những ngành công nghệ cao. Ông nhấn mạnh với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định triển vọng lâu dài của nền kinh tế Việt Nam là sáng sủa, mặc dù không tránh khỏi một số khó khăn do tác động của sự suy giảm kinh tế thế giới, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao... Trong quá trình phát triển, nhu cầu đầu tư của Việt Nam còn rất lớn và thực tế cho thấy các nhà đầu tư ngày càng quan tâm nhiều hơn tới Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ với một môi trường chính trị- xã hội ổn định, nền kinh tế mở, phát triển năng động, nguồn lao động dồi dào...,Việt Nam cũng đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống luật pháp, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hung-ga-ri.

*Cùng ngày, trong buổi tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Hung-ga-ri - Việt Nam đến chào, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các hoạt động thiết thực và hiệu quả của hội đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
 
Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hung-ga-ri đã và đang phát triển tốt đẹp đồng thời khẳng định hoạt động của hội hữu nghị là một kênh quan trọng giúp nhân dân hai nước hiểu biết và gần gũi nhau hơn. Chủ tịch QH mong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hung-ga-ri và Hội hữu nghị Hung-ga-ri - Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã gặp mặt thân mật đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hung-ga-ri;  thăm hỏi tình hình kinh doanh của bà con người Việt tại Trung tâm Thương mại Thăng Long, một trung tâm thương mại khá thành đạt của người Việt Nam tại thủ đô Bu-đa-pét.

Sáng 17-6, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán nước ta tại Hung-ga-ri và thăm thành phố Ba-la-tông. Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời thủ đô Bu-đa-pét, tiếp tục đi thăm hữu nghị chính thức Ru-ma-ni.

(Theo TTXVN)

;
.
.
.
.
.