.

Hội thảo khoa học 100 năm phong trào chống sưu thuế Quảng Nam

Trong hai ngày 16 và 17-7, UBND tỉnh Quảng Nam (QN) tổ chức Hội thảo khoa học 100 năm phong trào chống sưu thuế QN (1908 - 2008) tại huyện Đại Lộc - nơi khởi phát phong trào. Tham dự hội thảo có 30 học giả, nhà nghiên cứu đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, QN, cùng các hậu duệ của các nhà lãnh đạo phong trào.

Với gần 30 tham luận tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã tập trung phân tích nhiều nội dung liên quan đến nguyên nhân, diễn biến phong trào nông dân QN được xem là có một không hai này, từ đó rút ra những bài học giá trị lịch sử.

Vào thời điểm đó, hơn 400 người dân huyện Đại Lộc đã kéo lên huyện đường với lá đơn xin sưu, rồi kéo xuống tỉnh đường ở Điện Bàn, tuyên truyền, hô hào mọi người tham gia, cùng bao vây tòa công sứ Pháp ở Hội An, đòi bãi bỏ chế độ đi lao dịch, đòi giảm thuế thân. Từ Quảng Nam, phong trào lan vào Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, rồi nổ ra ở Thừa Thiên, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa...

Phát biểu kết luận hội thảo, nhà sử học Dương Trung Quốc nhắc lại lời ca ngợi của ông Nguyễn Hàng Chi, người dẫn đầu phong trào chống thuế ở Hà Tĩnh: “Đáng yêu mến thay dân khí tỉnh QN, đáng phục thay dân khí tỉnh QN. Như dân khí tỉnh QN, thì Hà Tĩnh ta nên học theo mà làm”.

V.T.LÊ

;
.
.
.
.
.