.
Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa VII

Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục tăng trưởng vững chắc

.

Sáng ngày 2-7, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2004 – 2009 đã chính thức khai mạc. Tại buổi khai mạc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008; chủ tịch UBMTTQVN thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những ý kiến, kiến nghị.

HĐND cũng đã nghe báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo việc triển khai Nghị định Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố cũng được trình bày trong buổi khai mạc.

Quang cảnh khai mạc kỳ họp 11 HĐND thành phố khóa VII.

Trong báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh khẳng định, 6 tháng đầu năm 2008, hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng vững chắc.

Các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giao thông vận tải, ngân hàng, viễn thông... tiếp tục có bước phát triển rõ rệt. Công tác thu và quản lý điều hành chi của địa phương đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo dự toán được giao. Các chương trình đầu tư hạ  tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, chương trình “thành phố 3 có” và “thành phố 5 không”, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thực hiện tốt.

Qua 6 tháng, thành phố đạt được nhiều chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra đầu năm. Tổng sản phẩm nội địa ước tăng 9,32% so cùng kỳ năm 2007. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.059 tỷ đồng, tăng 15,01%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 399,5 triệu USD, tăng 8,4%. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.633,2 tỷ đồng, tăng 15,2%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.528 tỷ đồng, bằng 52,48% dự toán HĐND. Trên 17.800 người lao động được giải quyết việc làm.

Từ đầu năm đến nay, thành phố cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho 1.177 DN với tổng vốn trên 5.445 tỷ đồng, trong đó các DN cổ phần, sản xuất chiếm 80,4% số vốn. Có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới và 1 dự án mở rộng, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 743 triệu USD, tăng gấp 7,95 lần so với cùng kỳ 2007. Đặc biệt, nhiều dự án lớn ở khu vực kinh tế dân doanh và FDI đã được khởi công xây dựng hoặc đưa vào hoạt động, tạo nên bối cảnh lạc quan về xu hướng phát triển thị trường dịch vụ, thương mại và thu hút đầu tư tài chính lớn vào địa phương.

Trong 6 tháng, thành phố cũng tích cực rà soát, chỉ đạo thúc đẩy hiệu quả các dự án trọng điểm, quy mô hợp lý và nâng cao hiệu quả đầu tư. Nhiều dự án hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, như cầu Thuận Phước, Bệnh viện Đa khoa 600 giường, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, đường Bạch Đằng giai đoạn 2...

Tuy nhiên, do những ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình lạm phát giá cả, biến động giá cả trên thị trường thế giới, chỉ số lạm phát tăng, nên nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh sản xuất có bị chững lại, giá trị sản xuất một số đơn vị và ngành kinh tế công nghiệp, thủy sản giảm sút. Một số dự án hạ tầng đã triển khai vẫn còn dấu hiệu trì trệ, buộc UBND thành phố phải tăng cường đốc thúc và giám sát triển khai. Các vấn nạn ô nhiễm môi trường, bất cập trong xử lý điều hành quản lý đô thị vẫn tồn tại.

Nhiều câu hỏi nóng được đặt ra

Buổi chiều cùng ngày, trong nội dung thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã đưa ra nhiều vấn đề “nóng” từng nêu lên ở các phiên họp trước, tập trung vào các nội dung vướng mắc về hạ tầng cơ sở, môi trường, tình hình giá cả lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho DN và các bức xúc về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quan hệ đối thoại giữa chính quyền – nhân dân.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp và Ban thư ký ghi nhận các ý kiến thảo luận.

Đánh giá tình hình khó khăn do tình hình lạm phát gia tăng gây khó khăn trong hoạt động của các DN hiện nay, hầu hết ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND đều cho rằng, thành phố cần sớm tăng cường các biện pháp hỗ trợ, tiếp cận các DN để cùng chia sẻ khó khăn, động viên DN vượt qua nhằm giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, đầu tư hiện nay. Một đại biểu đề nghị UBND thành phố cần có cuộc gặp gỡ chung các DN trong bối cảnh hiện nay để tiếp thu, lắng nghe các ý kiến của họ, từ đó sớm đề ra những định hướng chỉ đạo tích cực, giúp các DN tháo gỡ những khó khăn khách quan liên quan đến chính sách của thành phố. Một số ý kiến nhấn mạnh biện pháp xiết chặt tiền tệ của các ngân hàng hiện đang là áp lực rất lớn đối với kế hoạch đầu tư của các DN, cần nhận được sự điều chỉnh từ Trung ương và giải pháp cụ thể từ chính quyền địa phương để tháo gỡ.

Về tình hình bố trí đất đai tái định cư, chỉnh trang quy hoạch thành phố, các đại biểu phản ảnh một số bức xúc từ ý kiến cử tri nhiều quận huyện trên địa bàn, về hiện tượng chây ỳ, chậm tiến độ trong xúc tiến bàn giao đất cho dân, thực hiện các dự án hạ tầng cơ sở. Cụ thể các dự án ở tuyến QL14B, khu du lịch Bà Nà... đã đề ra từ lâu nhưng vẫn trễ nải, cử tri thắc mắc nguyên nhân chính do đâu, ai chịu trách nhiệm chính về những công trình chậm chạp? Một số khu vực quy hoạch vẫn có dấu hiệu “treo” gây trở ngại sinh hoạt của người dân.

Theo đại biểu Nguyễn Quang Nga, xoay quanh báo cáo của UBND, những vấn đề ách tắc trong quy hoạch phát triển này phải xem xét lại trong thời gian đến, công tác quy hoạch thu hồi đất phải tính toán kỹ để không gây ra lãng phí, các dự án công trình cần đầu tư đúng lúc, đúng mức, và đúng tiến độ.

Ngoài ra, một số ý kiến thảo luận cũng tập trung đề cập đến các giải pháp, chủ trương đã có nhưng thực hiện chưa nhất quán, hiệu quả thấp, như chế độ lương hợp đồng giáo viên mầm non trên địa bàn; công tác bảo vệ môi trường, vận động trồng cây xanh trong nhân dân; giành đất cho các dự án văn hóa, sinh hoạt cộng đồng cần được ưu tiên hơn...

Tính đến 16 giờ chiều nay, đã có 22 phiếu chất vấn gồm 26 ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố được gửi đến Ban thư ký kỳ họp. Một số ý kiến đã được các đại biểu đưa ra ngay tại buổi thảo luận, còn lại sẽ tiếp tục do lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố trả lời đối thoại trong phiên họp sáng mai 03-7-2008.

Thụy Bất Nhi

;
.
.
.
.
.