.
Thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

Đà Nẵng có nhiều lợi thế thu hút đầu tư quy mô lớn

.

* Đầu tư 1,1 tỷ USD cho tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất

Sáng ngày 19-7, Đoàn Công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố.

Báo cáo với Đoàn công tác của Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của Đà Nẵng tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa ước tăng 9,32%; sản xuất công nghiệp tăng 15,01%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,4%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 15,2%; tổng thu ngân sách ước đạt 3.528 tỷ đồng… Về xã hội, toàn thành phố giải quyết việc làm cho gần 18 nghìn lao động; 2.173 hộ thoát nghèo...

Thành phố đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào những lĩnh vực: Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thúc đẩy các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tăng xuất khẩu, chú trọng những mặt hàng, sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao; đẩy mạnh công tác thu chi, quản lý và điều hành hiệu quả ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý thị trường, giá cả, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; tăng cường các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo; triển khai thực hiện Đề án “Thành phố môi trường”…

Từ thực tiễn phát triển tại địa phương, lãnh đạo thành phố đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giải quyết một số vấn đề: Cho Đà Nẵng được cấp phép đầu tư dự án Khu du lịch và giải trí tổng hợp Làng Vân có nội dung dịch vụ vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài với tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD và kêu gọi đầu tư nước ngoài vào khu vực bán đảo Sơn Trà; đẩy nhanh việc khởi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất (Quảng Ngãi); cho phép chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế đối với Bệnh viện Ung bướu; triển khai dự án Làng Đại học Đà Nẵng và xây dựng trường đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế của Đại học Đà Nẵng…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ giải trình những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, trong phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và hoan nghênh những kết quả đạt được của Đà Nẵng từ đầu năm đến nay, duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn khó khăn; qua đó thực hiện tốt các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lãnh đạo thành phố thăm công trình cầu Thuận Phước.

Thủ tướng lưu ý, để tiếp tục phát triển một cách bền vững, khẳng định được vai trò động lực của vùng Miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng cần tập trung thu hút những dự án đầu tư có quy mô lớn trên lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ; trong đó cần tập trung phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, các dự án về dịch vụ làm nòng cốt cho phát triển vùng… Đà Nẵng có nhiều lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao… đảm bảo cho việc thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.

Giải quyết những kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng cho biết: Chính phủ tập trung ưu tiên tranh thủ các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục nhằm khởi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất. Theo báo cáo của Bộ Giao thông - Vận tải, đến nay, dự án đã lập xong với nguồn vốn cho tuyến đường này khoảng 1,1 tỷ USD và đang tiến hành các giai đoạn kêu gọi đầu tư. Thủ tướng đồng ý giao Văn phòng Chính phủ làm đầu mối liên kết các bộ, ngành và địa phương để nhanh chóng giải quyết việc thẩm định, cấp phép đầu tư vào dự án Khu du lịch và giải trí tổng hợp Làng Vân; ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm về quyết định chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế việc xây dựng Bệnh viện Ung bướu; tuy nhiên phải đấu thầu rộng rãi việc cung cấp thiết bị y tế.

Về dự án Làng Đại học Đà Nẵng, mặc dù Chính phủ đã phê duyệt dự án khả thi nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn nên cần phải tìm hướng thích hợp để giải quyết. Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương đầu tư để Đại học Đà Nẵng thành lập Trường Đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế theo thỏa thuận với các ngân hàng quốc tế trong khuôn khổ dự án xây dựng 4 trường đại học tại Việt Nam, với tổng nguồn vốn 400 triệu USD. Thủ tướng cũng sẽ xem xét các kiến nghị từ Thanh tra Chính phủ để có ý kiến kết luận về một số vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cần tập trung chỉ đạo sản xuất, tháo gỡ khó khăn để phát triển công nghiệp, xuất khẩu; rà soát, sắp xếp và điều chỉnh lại các nguồn vốn đầu tư cho hiệu quả; góp phần cùng Trung ương thực hiện kiểm soát giá cả, quản lý thị trường, chăm lo đời sống cho nhân dân…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo thành phố thăm Chùa Linh Ứng Sơn Trà.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm công trình Cầu Thuận Phước, tuyến đường du lịch Bán đảo Sơn Trà và viếng thăm Chùa Linh Ứng (Bãi Bụt, Sơn Trà). Thăm và tặng quà đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tại công trình Cầu Thuận Phước, sau khi nghe lãnh đạo thành phố báo cáo về việc đầu tư, thi công, Thủ tướng yêu cầu, cần tập trung nguồn vốn và nhân lực, đẩy nhanh tiến độ đồng thời với việc quan tâm chất lượng thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin và ảnh: Nguyễn Thành

;
.
.
.
.
.