.
TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước

.

Sáng 23-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (khóa IX) đang tiến hành tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các đại biểu.  Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn báo cáo tóm tắt một số kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc quốc lần thứ IX đến nay; ý kiến phát biểu của một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các mặt hoạt động của Đoàn, trong đó tập trung vào mối quan hệ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với tổ chức đoàn các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, thực trạng của công tác thanh niên, thiếu niên hiện nay...

Sau khi thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) vừa qua đã ra Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
 
Đây là một nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trước mắt và lâu dài, đối với thế hệ trẻ nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên vươn lên thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử là đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng chí chỉ rõ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn có nhiệm vụ tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết quan trọng này của Đảng, đưa nghị quyết vào phong trào thanh niên và cuộc sống.

Sau khi nêu bật vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc làm chuyển biến mạnh mẽ công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua, Tổng Bí thư cũng lưu ý thực trạng là một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên; chưa thường xuyên, kịp thời đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; chưa thực sự coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ.
 
Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên còn chậm; thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài đối với công tác thanh niên... Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình thanh niên; khả năng chi phối và ảnh hưởng của Đoàn trong thanh niên chưa sâu rộng; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn, đoàn viên chưa cao...

Tổng Bí thư phân tích 5 quan điểm chỉ đạo được nêu ra trong Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí nêu rõ, thanh niên luôn là rường cột của nước nhà, chủ nhân của đất nước, tương lai của dân tộc, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc và thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người; chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn, gia đình, nhà trường và xã hội;

Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước; Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động; sự tự thân vận động, sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới...

Về nhiệm vụ công tác trước mắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh các tổ chức đoàn cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt thật sâu sắc Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng địa phương, từng đơn vị, từng cơ sở nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ có tính đột phá trong phong trào thanh niên nói chung, trong phong trào và công tác đoàn nói riêng.
 
Đoàn cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện thật tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời động viên và tổ chức lực lượng thanh niên cùng toàn dân khắc phục khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.
            
(Theo TTXVN)

;
.
.
.
.
.