.
MÍT-TINH KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-LÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (14-8)

Gìn giữ và phát huy tình hữu nghị Việt-Lào thủy chung, son sắt

.

Sáng ngày 12-8, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố tổ chức mít-tinh kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố Đà Nẵng, tiền thân là Hội Hữu nghị Việt-Lào tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Đến dự có các đồng chí: Phan Như Lâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Bùi Công Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Lê Tự Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đại diện UBND, các đoàn thể thành phố, Hội Hữu nghị Việt-Lào tỉnh Quảng Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại  Đà Nẵng.

Các đại biểu tại buổi mít-tinh.

Đọc diễn văn tại buổi mít-tinh, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố khẳng định: Tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào đã có từ rất lâu, phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố tiếp tục là cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam-Trung Lào. Hoạt động của Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tuyên truyền những thành tựu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Qua thực tiễn 30 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố đúc kết những bài học kinh nghiệm: Phải tăng cường tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Củng cố cán bộ, phát triển tổ chức Hội cơ sở và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và các Hội Hữu nghị Lào-Việt của địa phương bạn.

Phát biểu tại buổi mít-tinh, đồng chí Phan Như Lâm đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố đã góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào nói chung và mối quan hệ mật thiết giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào nói riêng.
 
Đồng chí yêu cầu hoạt động Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố trong tình hình mới tiếp tục góp phần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình”. Đồng chí nhấn mạnh, trong tình hình mới chúng ta đa dạng hóa quan hệ hợp tác với bạn bè quốc tế nhưng quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung, son sắt Việt-Lào vẫn là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần phải gìn giữ và phát huy.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào đã phát biểu khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Lào-Việt là hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Lãnh đạo và nhân dân hai nước đang tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt mà Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước đã gây dựng và vun đắp.

 Tin và ảnh: S.T

;
.
.
.
.
.