.

Nhanh chóng xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại Âu thuyền Thọ Quang

.

(ĐNĐT) - Chiều ngày 19-8, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Nghĩa cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã trực tiếp đến thị sát, chỉ đạo xử lý tình hình ô nhiễm môi trường tại Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Tại đây, ông Huỳnh Nghĩa yêu cầu Ban quản lý Âu thuyền, Xí nghiệp Cảng cá cùng phối hợp các sở, ngành chức năng, các đơn vị chuyên trách nhanh chóng xử lý, hạn chế ngay tình hình ô nhiễm nước biển, cũng như đề ra các biện pháp lâu dài để khôi phục hiện trạng môi trường ở khu vực này. Thứ nhất, phải thúc đẩy các đơn vị chức năng thi công nhanh, hoàn thiện hệ thống cống thu gom vành đai âu thuyền nằm trong hệ thống cống xử lý nước thải của thành phố để các doanh nghiệp và chợ cá đấu nối xử lý an toàn. Thứ hai, nghiên cứu biện pháp cải tạo lưu lượng nước trong khu vực âu thuyền, tạo dòng chảy khơi thông cảnh tù đọng nước cục bộ, từ đó tăng cường khả năng xử lý ô nhiễm tại chỗ. Ngoài ra, công tác vận động người dân khu vực, các doanh nghiệp và tàu thuyền neo đậu trong âu thuyền chủ động hạn chế gây ô nhiễm xuống nước cũng phải được chú trọng thường xuyên. Có như vậy, môi trường cảnh quan khu vực âu thuyền Thọ Quang mới hy vọng từng bước khôi phục được.

Tăng cường vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường là biện pháp dài lâu để chấn chỉnh môi trường khu vực âu thuyền Thọ Quang.

Theo báo cáo của các đơn vị sở tại, tình hình ô nhiễm môi trường biển tại âu thuyền này đã được cảnh báo từ năm 2005 và UBND thành phố cũng đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu chấn chỉnh, xử lý triệt để. Tuy nhiên, do công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng chưa đồng bộ, đặc biệt là sự theo dõi chưa sâu sát của các cấp chính quyền địa phương, nên tình hình chưa giải quyết triệt để. Thậm chí thời gian qua, với chủ trường dời cảng cá Thuận Phước và chợ cá tạm thời đến khu vực này, môi trường biển đã bị đe dọa nghiêm trọng. Có đến 5 nguồn gốc ô nhiễm ảnh hưởng đến khu vực, gồm nước, rác thải từ các doanh nghiệp sản xuất, khu dân cư tại chỗ, chất thải từ các tàu thuyền neo đậu trong âu thuyền, từ chợ cá tạm thời và người dân tham gia kinh doanh.

Trước tình hình này, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên -  Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan chức năng phối hợp, đặt ra các biện pháp trước mắt và dài lâu để xử lý. Tạm thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường vận động người dân về ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tổ chức thu dọn vệ sinh thường xuyên tại cảng cá; hút lượng nước tù hãm trong âu thuyền tạm đưa ra bên ngoài; đặt thêm các thùng rác, nhà vệ sinh công cộng trên bờ. Dự án xây dựng khu chợ cá chính thức sẽ được xúc tiến nhanh, cùng các hạng mục xây dựng cống thu gom, xử lý nước thải không cho đổ trực tiếp xuống biển. Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm khu vực đã bị UBND ra quyết định cưỡng chế phải chấp hành nghiêm việc xử lý nước thải tại nguồn.

Thụy Bất Nhi

;
.
.
.
.
.