.

Quyết liệt ứng phó cơn lũ lịch sử

.

Cơn bão số 4 đổ bộ vào phía Bắc nước ta suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng trong những ngày qua đã làm cho lũ sông Thao và các sông suối  lên nhanh, gây lũ, lụt, sạt lở đất tại một số tỉnh Tây Bắc. Thống kê đến sáng 10-8 đã có 79 người chết, 39 người mất tích, 16 người bị thương, thiệt hại về kinh tế rất lớn.

Mưa lớn trên diện rộng, lũ vượt mức lũ lịch sử năm 1971

Lực lượng công an đưa hành khách rời tàu hỏa bị ngập nước tại tỉnh Yên Bái. (Ảnh baoyenbai.com.vn)


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học-Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão (BCĐPCLB) TƯ đang chỉ đạo đối phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hạ Hòa (Phú Thọ), cho biết, hiện, lũ trên sông Thao, sông Lô đã đạt tới mức đỉnh, cao hơn cơn lũ lịch sử đã gây vỡ đê năm 1971. Hai bên bờ tả bờ hữu sông Thao đoạn Cẩm Khê, Hạ Hòa nước đã tràn đường, ngập lụt toàn bộ khu dân cư và đất canh tác. Tuy nhiên, ngay từ 4h chiều 9/8, do dự báo kịp thời tình hình có khả năng ngập lớn nên chính quyền huyện Hạ Hòa đã kịp thời sơ tán toàn bộ dân cư trong khu vực nên không có thiệt hại về người.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCĐPCLB TƯ, từ chiều 8/8,  mưa lớn, liên tục kéo dài trên diện rộng mà điển hình  tại Sapa 429 mm, Ngòi Hút 416 mm, Bát Xát 516 mm, Thác Bà 640mm là nguyên nhân chính gây ra lũ trên hệ thống sông Hồng.

BCĐPCLB TƯ đã phát lệnh mở 2 cửa xả đáy hồ Hòa Bình và 1,5 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang để giảm bớt lưu lượng nước trên hệ thống sông Hồng vùng thượng lưu đồng thời tránh tình trạng gây ngập lụt thị xã Tuyên Quang.

Vào 16h chiều 10-8, BCĐPCLB TƯ tiếp tục phát lệnh mở hoàn toàn cửa xả số 2 hồ Tuyên Quang và có thể mở cửa xả số 3 hồ Hòa Bình nhằm hạ bớt đỉnh lũ vùng Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang.
Thứ trưởng Đào Xuân Học cho rằng, việc mở tiếp 2 cửa xả tại hồ Hòa Bình, Tuyên Quang có thể làm mức nước hạ lưu sông Hồng khu vực Hà Nội dâng lên mức 11,5m tương đương với báo động trên cấp 2 và dưới cấp 3. Mức nước này có thể ảnh hưởng đến dân cư thuộc một số khu vực đê Tứ Liên, Phúc Tân, Phúc Xá, một số làng ngoài bãi thuộc huyện Thanh Trì. Vì vậy các địa phương này phải tổ chức kiểm tra đê điều thường xuyên và kịp thời.

Trong những ngày tới, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn cho biết, thời tiết có những diễn biến phức tạp khó lường, mưa lớn trên diện rộng tại Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ tiếp tục kéo dài , lũ trên sông Cầu, sông Lô, sông Thao thuộc hệ thống sông Hồng có nguy cơ tiếp tục đạt và vượt đỉnh.

Khẩn trương huy động mọi lực lượng cứu hộ, cứu nạn

Ngay từ 9/8, khi mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều 1 máy bay trực thăng đi Lào Cai để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban BCĐPCLB TƯ trực tiếp chỉ đạo.

Chiều 10/8, BCĐPCLB TƯ đã làm việc với TP Hà Nội bàn giải pháp phòng chống lũ và cứu hộ, cứu nạn khi mực nước sông Hồng có thể dâng cao đến mức 11,5m. Đồng thời, các đoàn công tác của BCĐPCLB TƯ tiếp tục đi kiểm tra lưu vực các sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình nhằm giám sát đồng thời chỉ đạo điều độ dòng chảy giữa các lưu vực sông kịp thời đề phòng sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, các Bộ Công an, Giao thông vận tải, cũng đã có công điện gửi các Sở địa phương Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc yêu cầu những đơn vị này tập trung mọi phương tiện, lực lượng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo công điện số 1294/CĐ-TTg ngày 9/8 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các lực lượng Biên phòng 8 tỉnh biên giới phía Bắc từ Sơn La đến Quảng Ninh tập trung lực lượng tham gia xử lý các tình huống, giúp dân di dời, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tại địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ là Lào Cai, Bộ đội biên phòng Lào Cai đã huy động 300 cán bộ chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn được 37 người dân, giúp dân di dời 40 hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tình cũng đã kịp thời cung cấp mỳ tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm để cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

;
.
.
.
.
.