.

Sớm ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi đầu cơ, tăng giá, đưa tin thất thiệt

Ngày 6-8, tại Hải Phòng, Bộ Công thương đã tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2008 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 127).

Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 127/TW, ông Nguyễn Cẩm Tú khẳng định: Thời gian tới, sẽ tăng cường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường nghiên cứu, nắm chắc tình hình cung cầu hàng hóa, lượng hàng hóa dự trữ của các đơn vị kinh doanh tại địa bàn đối với một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh... để chống hiện tượng đầu cơ, găm hàng và ép giá.

Cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an và chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp bịa đặt, loan tin không có cơ sở để tăng giá; yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định về niêm yết giá và thực hiện việc bán hàng ở thị trường trong nước phải bằng tiền Việt Nam...

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tăng cường hoạt động tại một số địa bàn trọng điểm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn...; quản lý chặt chẽ các chợ cửa khẩu, chợ biên giới, các trung tâm phát luồng hàng hoá, trung tâm thương mại, điểm trung chuyển hàng hoá; xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng tình hình khó khăn để đầu cơ, tăng giá một số mặt hàng như lương thực, thực phẩm, xăng dầu...;

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt hàng đồ chơi trẻ em, điện tử, điện lạnh, thuốc lá, thuốc tân dược, đặc biệt tập trung ngăn chặn triệt để việc nhập lậu gia súc, gia cầm cũng như nội tạng của chúng vào Việt Nam. Ban chỉ đạo sẽ nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến việc chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Trong đó, đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, đưa tin thất thiệt...

Theo kết quả điều tra, tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại một số tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hoá...

Các đối tượng thường xuyên khai báo sai mã hàng, mã số và số lượng hàng nhằm trốn thuế; lợi dụng chính sách quà tặng để nhập khẩu trái quy định các loại hàng hoá có giá trị cao; lợi dụng kẽ hở của chính sách xuất nhập khẩu, các hiệp định song phương, đa phương của Việt Nam với các nước để trốn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng...đặc biệt đối tượng vi phạm còn lợi dụng cả chính sách cư dân biên giới của nhà nước để xé lẻ, tập kết hàng lậu ở các chợ biên giới và chuyển sâu vào nội địa. Trong 6 tháng đầu năm 2008, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 82 nghìn vụ việc vi phạm pháp luật, tịch thu hơn 1.000 tỷ đồng.

(Theo TTXVN)

 

;
.
.
.
.
.