.

Xây dựng công trình ở Trường Sa

.

Từ năm 1976, Đoàn Công binh T3 Hải quân được giao nhiệm vụ xây dựng các công trình quốc phòng trên đất liền và quần đảo Trường Sa. Đối với Trường Sa, đây là nhiệm vụ khó khăn, bởi giữa đảo khơi khí hậu khắc nghiệt, xa đất liền hàng trăm hải lý.

Tuy vậy, ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn Công binh T3 Hải quân xác định: Xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, niềm tự hào của người lính công binh mà còn là tình cảm đối với vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Công trình phòng thủ kết hợp với nhà ở của bộ đội trên đảo chìm do Đoàn Công binh T3 Hải quân xây dựng. Ảnh: LƯU ĐỨC TRỌNG

Với tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu”, “Vì chất lượng công trình, an toàn tuyệt đối”, từ năm 1991 đến nay, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị đã tập trung thi công nhiều công trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên đất liền và quần đảo Trường Sa. Các chiến sĩ đã không quản ngày đêm, dựa vào mực nước thủy triều; kiên trì, thận trọng bằng sức người vận chuyển vật liệu lên đảo. Anh em phải ngâm mình dưới nước biển nhiều giờ liền, nhẫn nại vượt qua mọi thử thách. Vất vả, cực nhọc là vậy, nhưng chất lượng công trình ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, góp phần bảo đảm cho công tác sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống sinh hoạt cho bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển, đảo bình yên.

Trong quá trình thi công, đơn vị đã áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức lao động khoa học, xây dựng nên những công trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu vững bền, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Khi nhiệm vụ xây dựng các công trình lớn cơ bản hoàn thành, đơn vị lại tiếp tục với công việc xây dựng các công trình “Dân sinh hóa Trường Sa”. Trong  2 năm gần đây, đơn vị vừa củng cố, bảo dưỡng các công trình đã xây dựng, vừa tập trung xây dựng mới các công trình quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế biển, bao gồm khu hậu cần nghề cá, khu nuôi và trồng các loại thủy, hải sản, khu sửa chữa tàu thuyền; xây dựng các cụm dân cư, công trình dân sinh như trường học, bệnh xá, chợ, nhà ở, khu văn hóa trên các đảo nổi… 

Hiện nay, CBCS Đoàn Công binh T3 Hải quân đang cùng các đơn vị trên đất liền ra quân trong đợt thi đua “Phất cao Cờ hồng Tháng Tám” phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật; thắt chặt mối quan hệ quân với dân; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên đảo, trên đất liền với chất lượng cao, an toàn tuyệt đối, lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày thành lập Đoàn Công binh T3 Hải quân (19-8-1958  -  19-8-2008).

NHÂN MÙI

;
.
.
.
.
.