.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á lần thứ nhất

.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu ý kiến

Chiều 9-10, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á lần thứ nhất đã khai mạc với sự tham gia của Bộ trưởng 16 nước: Ôt-xtrây-li-a, Bru-nây Đa-rut-sa-lam, Căm-pu-chia, Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Niu Dilân, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải. Ảnh: TTXVN

Tới dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ngài Tổng thư ký ASEAN, đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu và các trường đại học. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Phạm Khôi Nguyên cho biết: việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng môi trường Đông Á lần thứ nhất tại Hà Nội vào cuối năm 2008 là sáng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hội nghị nhằm cụ thể hóa Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh của các nước Đông Á tại Xinh-ga-po bằng nhiều hoạt động ưu tiên cụ thể trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, năng lượng; đặc biệt là sự hợp tác xây dựng và phát triển các thành phố bền vững về môi trường.
 
Tuyên bố của các Bộ trưởng sẽ là cơ sở quan trọng để thiết lập những quan hệ đa phương và song phương có hiệu quả thiết thực. Hội nghị còn là cơ hội quan trọng để Bộ trưởng Môi trường các nước Đông Á chia sẻ những quan điểm và chính sách cơ bản của các nước trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: Nhân loại đang phải đối mặt với nguy cơ biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do tiêu thụ năng lượng, khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quá trình sa mạc hóa, công nghiệp hóa và đô thị hóa quá nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hậu quả biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường là rất lớn, tuy mức độ khác nhau nhưng không loại trừ quốc gia nào. Việt Nam cũng đang phải đương đầu với nhiều khó khăn và thách thức, trong đó có biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. Trong 10 năm qua (1996-2005), bình quân mỗi năm thiên tai đã làm 800 người chết và mất tích, gây thiệt hại về tài sản khoảng 1-2% GDP.

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và đang tích cực triển khai Định hướng chiến lược phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam); đang khẩn trương phê duyệt và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng; Chương trình sử dụng hiệu quả năng lượng; tích cực và chủ động tham gia các hoạt động quốc tế trong phòng chống tác hại của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ rõ cần tập trung vào thảo luận những vấn đề chung cần ưu tiên giải quyết nhằm đối phó với những tác động xấu của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường; hợp tác có hiệu quả trong giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ sạch, sử dụng nhiên liệu sinh học, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, trồng rừng và bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; chia sẻ kinh nghiệm về công nghiệp hóa và đô thị hóa, giúp các nước đang phát triển có những chính sách phát triển đô thị hợp lý, từng bước hình thành nhiều thành phố phát triển bền vững về môi trường trong khu vực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: hội nghị này sẽ đạt được một số thỏa thuận có tính nguyên tắc nhằm thiết lập và xây dựng các quy chế tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa các quốc gia trong khu vực để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc hiện nay.
            
(Theo TTXVN)

;
.
.
.
.
.