.

Kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Sáng ngày 12-10, Hội LHTN thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2008) và tuyên dương 20 gương thanh niên sống đẹp năm 2008. Đến dự có các đồng chí Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy; Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN thành phố Nguyễn Thuận đã phát biểu ôn lại truyền thống Hội LHTN Việt Nam, đồng thời khẳng định: mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên sẽ luôn phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; hăng hái thi đua, tình nguyện thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và tích cực hưởng ứng phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

Dịp này, Hội LHTN thành phố tuyên dương Gương thanh niên sống đẹp năm 2008 cho 20 thanh niên ở 7 quận, huyện. Đây là những  cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên sống đẹp -sống có ích, có tinh thần tình nguyện, sẵn sàng hành động quên mình vì mọi người.

Sáng ngày 12-10, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ trực thuộc Hội LHTN thành phố Đà Nẵng gồm 15 hội viên do bác sĩ Nguyễn Thành Trung  (Bệnh viện Đà Nẵng) làm Chủ nhiệm đã chính thức ra mắt. Câu lạc bộ ra đời nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trong các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố để phát huy tiềm năng, tri thức của thanh niên trong lĩnh vực y học; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng và  nâng cao tay nghề cho đội ngũ thầy thuốc trẻ; tổ chức các hoạt động từ thiện như: khám, chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em khuyết tật, các vùng bị thiên tai, lũ lụt và đồng bào nghèo.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.