.

Tăng cường phát hiện, xử lý triệt để các vụ việc tham nhũng

.

Chiều 30-10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) đã họp phiên họp thứ 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cơ quan báo đài trung ương và địa phương coi trọng thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng. Việc đưa tin về các vụ án tham nhũng thận trọng hơn, một số thông tin được chuyển tải kịp thời như: việc xử lý hành chính đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến; việc kết hợp với phía Nhật Bản để giải quyết vụ việc ở Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương liên quan đến Dự án đại lộ Đông - Tây ở TP Hồ Chí Minh; hoạt động của các tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội về công tác phòng chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh việc tiếp tục tăng cường phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc tham nhũng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng trong quý IV/2008 sớm nghiên cứu để ban hành quy định thống nhất về chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng; đề xuất các biện pháp để đánh giá, dự báo về tình hình tham nhũng trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng rà soát, lập danh sách các vụ việc, vụ án tham nhũng; xác định các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao giúp cấp ủy chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc việc thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tại địa phương. Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2008, triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác 2009.

Tiến độ xử lý một số vụ án tồn đọng

Vụ Điện kế điện tử tại TP. Hồ Chí Minh (khởi tố ngày 18-8-2005): Hiện đang được điều tra bổ sung, chờ kết quả giám định.

Vụ án Nguyễn Đức Chi (ở Khánh Hòa, khởi tố ngày 26-5-2005) được tách ra làm 2 mảng: Mảng tội danh lừa đảo, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm từ ngày 8 đến 16-10-2008, tuyên phạt Nguyễn Đức Chi 4 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản”, Nguyễn Thọ Trí được miễn trách nhiệm hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Tòa cũng ghi nhận thỏa thuận của Nguyễn Đức Chi đồng ý thanh toán tiếp cho Công ty Lương thực Trà Vinh 160.240 USD; mảng tội danh làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C15) Bộ Công an điều tra bổ sung.

Vụ PMU18, mảng tội danh kinh tế (khởi tố ngày 2-3-2006) đã được chuyển tới Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử; mảng tội danh tham ô trong Dự án Cầu Bãi Cháy (khởi tố ngày 7- 8-2008) đang được điều tra bổ sung.

Bên cạnh đó, BCĐ cũng đang theo dõi và chỉ đạo sát sao đối với 15 vụ án nghiêm trọng, trong đó có một số vụ như: vụ Tổng Công ty Mía đường I, vụ Tổng Công Ty Vật tư Nông nghiệp, vụ Nông trường Sông Hậu, vụ than Quảng Ninh…

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

;
.
.
.
.
.