.

Triển khai tổng điều tra dân số, nhà ở

(ĐNĐT) - Ngày 17-10, Chính phủ mở Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai phương án tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 
Tham gia phía đầu cầu thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2009 và kết thúc vào ngày 20-4. Cả nước sẽ có 30 vạn điều tra viên thu thập thông tin theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp từng hộ dân lấy thông tin về dân số, nhà ở của các hộ dân cư và phát phiếu điều tra chọn mẫu để lấy thêm thông tin về: tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, nơi thường trú cách đây 5 năm, tình trạng kinh tế trong 7 ngày qua, tình hình sinh con, thông tin về người chết trong gia đình, thông tin về nhà ở và tiện nghi sinh hoạt.

Kết quả điều tra nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ 2001-2010, xây dựng kế hoạch thời kỳ 2011-2020 và giám sát thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam cam kết; phục vụ cho các mục đích nghiên cứu khác trong 10 năm sau tổng điều tra.

S.T

;
.
.
.
.
.