.
BÃO LŨ Ở MIỀN TRUNG

10 người chết, 1.207 ngôi nhà bị ngập nặng, 121 tàu thuyền bị mắc cạn và chìm

.

Sóng biển xâm thực gây thiệt hại 14 trại tôm giống và nhiều nhà dân ở Đà Nẵng

Theo tin từ Cục Quản lý đê điều và PCLB - Văn phòng tại miền Trung, trong ngày 19-11, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định mưa rất to, như ở Trà Bồng (Quảng Ngãi) lượng mưa đo được 119 mm, ở Tiên Phước (Quảng Nam) 312 mm… Sáng 20-11, nước trên các sông từ Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp tục lên, nhiều nơi vượt báo động 3.

Bờ biển tại phường Hòa Hiệp Bắc bị sóng biển xâm thực rất nghiêm trọng. Ảnh: n.c

Mặc dù đã chủ động đối phó với bão số 10 và lũ lớn nhưng thiệt hại do bão lũ gây ra cho khu vực miền Trung vẫn khá nặng nề. Tính đến chiều 20-11, đã có 10 người chết (Phú Yên 5 người, Khánh Hòa 3 người, Bình Định 2 người) và 8 người bị thương; 10 nhà bị sập trôi, 110 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 1.207 nhà (chủ yếu ở Bình Định) bị ngập nặng.

Các địa phương đã di dời 1.021 hộ đến nơi an toàn. 3 công trình và 27 tuyến giao thông bị hư hỏng nặng, lượng đất đá bị lũ cuốn trôi lên đến 16.675 m3. 16 đê, kè thủy lợi bị sạt lở trên 47 nghìn m3 đất đá; 184 ha cây trồng các loại bị hư hỏng; 692 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, ước thiệt hại gần 100 tấn cá; 121 tàu thuyền của ngư dân bị mắc cạn và lật chìm…

Tại thành phố Đà Nẵng, lũ không gây thiệt hại, song sóng biển xâm thực đoạn bờ biển dài 400 mét tại phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu) gây hư hại 14 trại tôm giống và nhiều nhà ở của người dân địa phương. Thiệt hại về vật chất do bão lũ gây ra cho khu vực miền Trung ước gần 30  tỷ đồng. Đến chiều 20-11, mưa đã giảm, nước trên các sông xuống chậm. Các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.
  
N.C     
  

;
.
.
.
.
.