.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Ma-rốc

.

Sáng 24-11, lễ đón Thủ tướng Vương quốc Ma-rốc Áp-bát En Pha-xi được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Ma-rốc Áp-bát En Pha-xi tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón tiếp Thủ tướng Vương quốc Ma-rốc Áp-bát En Pha-xi. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Ma-rốc lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao; chân thành chúc mừng những thành quả to lớn mà nhân dân Ma-rốc, dưới sự lãnh đạo của Ngài Quốc vương và sự điều hành của Ngài Thủ tướng đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và tin tưởng rằng nhân dân Ma-rốc sẽ tiếp tục thu được được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng Vương quốc Ma-rốc phồn vinh và hạnh phúc.

Thủ tướng đã thông báo cho Thủ tướng Áp-bát En Pha-xi những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới của Việt Nam thời gian gần đây và khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước châu Phi, trong đó có Ma-rốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh hai bên đã ký Hiệp định hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam với Thông tấn xã Ma-rốc và cho rằng, với kim ngạch thương mại 2 chiều trong 9 tháng của năm 2008 đạt trên 27 triệu USD, đầu tư giữa hai nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm triển khai ký kết Hiệp định khuyến khích đầu tư, hợp tác các lĩnh vực ngân hàng, hải quan, nông nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi, khuyến khích các doanh nghiệp Ma-rốc đầu tư tại Việt Nam…

Thủ tướng Áp-bát En Pha-xi bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam trước đây, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục thu được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhằm xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Thông báo về chính sách đối ngoại hòa bình, rộng mở của Ma-rốc, Thủ tướng Áp-bát En Pha-xi khẳng định Ma-rốc rất coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Đông Nam Á, châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hai Thủ tướng bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển đáng khích lệ của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian qua, khẳng định quyết tâm của hai bên tiếp tục nỗ lực tăng cường và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
 
Hai bên đã thảo luận các phương hướng và biện pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng sẵn có của hai nước, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá và du lịch. Hoan nghênh kết quả kỳ họp Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam – Ma-rốc lần thứ nhất vào 3-2008 vừa qua và đánh giá cao việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế song trùng nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác thương mại song phương.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trên các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, tích cực góp phần vào các nỗ lực chung vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển, vì một quan hệ quốc tế bình đẳng, cùng có lợi, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Áp-bát En Pha-xi đã chứng kiến lễ ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc chống lậu thuế đối với hàng nhập khẩu.
 
(TheoTTXVN)

;
.
.
.
.
.