.
BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VII

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 11-12%

.

Buổi chiều ngày 4-12, kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố tiếp tục các nội dung: Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh đọc báo cáo giải trình một số vấn đề về kinh tế-xã hội (Xem trích đăng giải trình trong số báo này). Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Nghĩa đọc dự thảo Nghị quyết (NQ) của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2009.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.  Ảnh: N.THÀNH

HĐND thành phố nghe trình bày dự thảo, tham gia ý kiến và biểu quyết nhất trí thông qua các NQ: NQ về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2009, NQ phê chuẩn quyết toán thu ngân sách năm 2007, NQ về thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2009; NQ về biên chế thành phố năm 2009, NQ về công tác DS-KHHGĐ, đề án nâng chuẩn nghèo, NQ về quy định thu một số loại phí-lệ phí, NQ về đặt tên một số tuyến đường...

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh đến những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2008 và cho rằng, trong năm 2009, phát triển kinh tế-xã hội thành phố dự báo sẽ gặp  nhiều khó khăn. Về những công việc từ nay đến cuối năm 2008, đồng chí chỉ đạo một số việc cần làm ngay.

Đó là giải tỏa dứt điểm quốc lộ 1A. Những nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng trong năm 2009 (xem toàn văn bài phát biểu bế mạc trong số báo này). Chấm dứt tình trạng đốt rác thải rắn y tế tại các bệnh viện từ ngày 1-1-2009. Cho phép mua xe chuyên dụng vận chuyển rác thải rắn y tế lên đốt tại lò đốt ở bãi rác Khánh Sơn. Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 phải trả lại mặt đường Hoàng Văn Thái.

Chấm dứt hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm cấp quận, huyện vì không hiệu quả, tập trung cho trung tâm của thành phố; giải tỏa các hộ dân ở gần khu xử lý nước thải Hòa Cường. Năm 2009, thành phố phải giải quyết dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường là Âu thuyền Thọ Quang, đầm Rong, bãi biển Mỹ Khê, đường vào mỏ đá Phước Thuận. Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố tập trung cho chương trình “3 có”, có chính sách hỗ trợ đối tượng người nghèo, gia đình chính sách.
 
Tiếp tục hỗ trợ ngư dân, xây dựng Trung tâm huấn luyện ngư dân. Đối với chương trình “5 không” cần nghiên cứu thay thế những mục tiêu không còn phù hợp. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường chống hàng nhái, hàng giả. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh khẳng định không có việc giải tỏa chợ Hàn và Trung tâm Thương nghiệp (chợ Cồn) như tin đồn. Khi nào giải tỏa sẽ công bố cho dân biết trước 6 tháng và có bố trí chợ tạm cho các hộ kinh doanh.
 
Yêu cầu UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra đêm, phòng chống các loại tội phạm; có biện pháp chống phá rừng hiệu quả. Xúc tiến xây dựng cầu Rồng từ ngân sách thành phố và nâng cấp cầu Nguyễn Văn Trỗi từ ngân sách Trung ương. Khởi công xây dựng Bệnh viện Ung thư. Chủ trương quy hoạch của thành phố sẽ xây dựng 4 sân golf, trước mắt tập trung cho sân golf Hòa Hải. Nâng cao năng lực điều hành của các cấp chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí. Trong quý 1-2009 phải hoàn thành Đề án chính quyền đô thị trình Chính phủ, trong đó có đề xuất lập quỹ hỗ trợ công chức nhằm phòng chống công chức nhũng nhiễu.

S.T

;
.
.
.
.
.