.

Cần nhân rộng điển hình trong thông tin đối ngoại

.

Sáng ngày 9-12, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc nhằm tìm hiểu thực trạng thông tin đối ngoại tại Đà Nẵng, lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới”. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy; Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc.Ảnh: N.THÀNH

heo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong thời gian qua, Đà Nẵng không ngừng đầu tư cho việc tuyên truyền thông tin đối ngoại trên nhiều lĩnh vực; qua đó giới thiệu về thành tựu đổi mới của Đảng; mở rộng quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng đối với các nước trong khu vực và trên thế giới...

Từ đó, thông tin đối ngoại đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động kinh tế với bên ngoài, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế thành phố. Hiện nay, thành phố có 11 dự án ODA với tổng số vốn đầu tư 285 triệu USD; 141 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn hơn 2,5 tỷ USD. Với quan điểm “Người Việt Nam ở nước ngoài cùng một bộ phận của dân tộc và là một nguồn lực phát triển quan trọng”, Đà Nẵng đã có nhiều chính sách thu hút Việt kiều, trí thức về nước kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Trên địa bàn thành phố có 47 doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, với số vốn hơn 1 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, Đà Nẵng chú trọng tăng cường cung cấp thông tin thực chất về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; bác bỏ những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc, vu cáo, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, lực lượng tuyên truyền được xây dựng tương đối rộng ở nhiều ngành: các cơ quan thông tin, báo chí, đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và thành phố, các doanh nghiệp…

Trước yêu cầu mới, các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng, cần xây dựng và tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách; tạo nguồn lực chủ động cho hoạt động thông tin đối ngoại...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồng Vinh ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại của Đà Nẵng thời gian qua; trong đó nhấn mạnh đến việc phát huy lợi thế liên kết vùng kinh tế miền Trung-Tây Nguyên nhằm thu hút đầu tư, phát triển du lịch...

Đối với công tác thông tin đối ngoại của Đà Nẵng trong thời gian tới, đồng chí cho rằng, công tác thông tin, truyền thông cần tuyên truyền tích cực những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội; nhóm chuyên gia phản bác những thông tin, quan điểm sai trái cần hoạt động tích cực hơn; bổ sung đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương vào lực lượng này...

N.T - THY PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.