.

Gặp mặt nhân Giáng sinh 2008

.

Chiều ngày 20-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố có buổi gặp mặt với các vị chức sắc Công giáo và Tin lành của thành phố nhân dịp Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2008 và chuẩn bị chào đón năm mới 2009. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thành phố.

Ảnh: S.TRUNG
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Bùi Công Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố gửi đến các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào tín hữu Kitô của thành phố Đà Nẵng lời chúc mừng tâm thành, nồng nhiệt nhất. Ông Bùi Công Minh ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc và đồng bào Công giáo, Tin lành trong xây dựng và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận với các chủ trương phát triển thành phố, tích cực phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước” tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hoạt động từ thiện xã hội, tham gia phòng chống HIV/AIDS.
 
Những hoạt động đó làm vinh danh Thiên Chúa, thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Lãnh đạo thành phố luôn khẳng định: Các vị chức sắc, tu sĩ có vai trò quan trọng cùng đồng bào tín hữu Kitô góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển đô thị, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Châu Ngọc Tri phát biểu bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của thành phố và cộng đồng Công giáo mong muốn tiếp tục tham gia vào nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố. Đại diện Hội Thánh Tin lành miền Nam Việt Nam, Hội Thánh truyền giáo Cơ đốc Việt Nam cũng bày tỏ đồng thuận với sự phát triển của thành phố và chúc mừng mọi người đón Giáng sinh an lành, đầy hồng ân.

Chiều 21-12, Thường trực Hội CCB thành phố tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà gần 40 hội viên là người công giáo ở phường Hòa Xuân nhân dịp Lễ Giáng sinh. Lãnh đạo Hội CCB thành phố kêu gọi các hội viên-giáo dân nêu cao lẽ sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa và yêu nước, không ngừng phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, hăng hái tham gia công tác địa phương, thiết thực góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

S.TRUNG và LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.