.

Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa VII

.

* Đề nghị nâng chuẩn hộ nghèo thành phố lên mức 500 nghìn và 400 nghìn đồng/người/tháng

(ĐNĐT) - Sáng nay, 2-12, HĐND thành phố (khóa VII) đã khai mạc kỳ họp lần thứ 12
. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy; Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Công Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp.
  Ảnh: Thục Yên - N.Thành


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh, kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết HĐND thành phố về các chỉ tiêu kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008; đồng thời thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện các chỉ tiêu năm 2009 trước những thách thức mới của nền kinh tế trong nước và thế giới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. Theo đó, năm qua, kinh tế - xã hội thành phố đã có nhiều chuyển biến mới trước những biến động về lạm phát, giá cả gia tăng. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 11% (chỉ tiêu là 13,5-14%); giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước đạt 14 nghìn tỷ đồng (tăng 16,6%); giá trị các ngành dịch vụ ước tăng 15%; giá trị ngành thủy sản - nông - lâm ước thực hiện 612,7 tỷ đồng (giảm 6,4%); giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 905 triệu USD (tăng 19,5%). Tổng thu ngân sách tăng cao, ước đạt 8.032 tỷ đồng, đạt 119,5% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.024 tỷ đồng, đạt 127,95% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,9%...

Về văn hóa, xã hội, trong năm, toàn thành phố đã tạo việc làm cho 34 nghìn lao động (tăng 2,5%); tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,35/nghìn; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 1%, theo chuẩn thành phố còn 1,96%. Tỷ lệ gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2009, UBND thành phố đề xuất những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm; chú trọng phát triển dịch vụ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; thực hiện đầy đủ lộ trình các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại, tăng cường thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Thành phố sẽ tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như: chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, ngăn chặn và xử lý các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường… Các định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển các ngành, lĩnh vực cũng đã được đề ra nhằm thực hiện các chỉ tiêu phát triển trong năm 2009.

Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2008 và ý kiến, kiến nghị của cử tri do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Công Minh trình bày tại kỳ họp nêu rõ: Trong năm qua, tình hình lạm phát, giá cả nguyên vật liệu tăng cao tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; những biến động về giá tiêu dùng, giá dịch vụ và các mặt hàng thiết yếu đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các tầng lớp nhân dân. Trong tình hình như vậy, thành phố đã cố gắng duy trì mức tăng trưởng trên các lĩnh vực, triển khai các công trình đã dự kiến đồng thời vẫn cơ bản đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe Thường trực HĐND thành phố trình bày tờ trình về Chương trình giám sát năm 2009; đại diện lãnh đạo UBND thành phố trình bày báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 11; tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: N.Thành


Đọc tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2009-2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh nêu rõ, thực hiện các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2005-2010 với các mức chuẩn thu nhập 300 nghìn/người/tháng đối với khu vực thành thị và 200 đồng/người/tháng đối với nông thôn, đến nay, Đà Nẵng còn 2.715 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,77%. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đề nghị nâng chuẩn hộ nghèo thành phố lên mức thu nhập từ 500 nghìn đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và mức 400 nghìn đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn để có các chính sách phù hợp nhằm xóa nghèo bền vững giai đoạn 2009-2015. Theo đó, tổng mức đầu tư cho công tác giảm nghèo trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng và sửa chữa nhà ở, dạy nghề, giải quyết việc làm… sẽ ở mức 500 tỷ đồng. Về thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại Đà Nẵng giai đoạn 2009-2010, UBND thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2001-2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như: Quy mô dân số dưới 1 triệu người; giảm tỷ suất sinh 0,3%o; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 7,5%...

Buổi chiều, kỳ họp tiếp tục nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố trình bày tờ trình về việc thông qua Đề án Đặt tên đường tại Đà Nẵng; tờ trình về kế hoạch biên chế năm 2009. Đại diện các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã báo cáo tại kỳ họp về công tác năm 2008; các ban: Kinh tế và Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế của HĐND thành phố báo cáo công tác thẩm tra năm 2008.

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2009:

- Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 11,5-12%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 14,4-15%; dịch vụ tăng 13,5-14%; thủy sản - nông - lâm tăng 4-4,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 20-21%;

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến 7.269,27 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 6.119,29 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 15,2 nghìn tỷ đồng (tăng 14,5-15%);
 
- Tạo việc làm cho 3,5 vạn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia còn 0,25% và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố còn 0,85%;

- Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,35/nghìn;  tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt 100%.

 

N.THÀNH

;
.
.
.
.
.